“141” Công an Hà Nội hoạt động rất hiệu quả

ANTĐ - An ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô luôn được giữ vững và kết quả này có phần đóng góp rất lớn của lực lượng “141” CATP Hà Nội. Bà Trương Thị Ánh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đánh giá.

Mô hình 141 của CATP Hà Nội đạt hiệu quả cao
trong thực tiễn phòng chống tội phạm tại các đô thị lớn

- PV: Bà nhận xét như thế nào về tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô?

- ĐBQH Trương Thị Ánh: Tôi cảm nhận tình hình ANTT ở Thủ đô trong những ngày diễn ra kỳ họp Quốc hội rất tốt. Trật tự an toàn giao thông rất ổn định, trật tự đô thị được sắp xếp ngăn nắp, đường thông, hè thoáng. Theo tôi, đây là nỗ lực lớn của chính quyền và lực lượng CATP Hà Nội trong thời gian qua. 

- PV: Để có sự ổn định về ANTT nói chung, lực lượng Công an Hà Nội đã rất cố gắng và trong đó có sự đóng góp đáng kể của lực lượng “141”. Bà có nhận xét gì về lực lượng này?

“141” Công an Hà Nội hoạt động rất hiệu quả ảnh 2

- Qua báo chí, tôi được biết về lực lượng “141” CATP Hà Nội và lực lượng này hoạt động rất có hiệu quả. Lực lượng “141” ra đời đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân trong công tác đảm bảo ANTT. Tôi được biết “141” CATP Hà Nội có những thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và lực lượng này cũng thể hiện những nỗ lực, cố gắng tuyệt vời trong công tác, ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn Thủ đô. 

Về cảm nhận của riêng tôi, mong muốn lực lượng “141” ngày càng mạnh hơn, gặt hái được nhiều thành tích tốt hơn trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đáp lại sự mong muốn của người dân Thủ đô nói riêng, cũng như nhân dân cả nước.

- PV: Trân trọng cảm ơn bà!