Hà Nội

"141" bắt giữ chủ quán cà phê tàng trữ cần sa

ANTĐ - Người đàn ông này hiện đang là chủ một quán cà phê trên đường Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã thừa nhận 4 túi cần sa là của mình.

Chiều 1/12, tổ công tác Y12/141 Công an Hà Nội do Thượng úy Trần Ngọc Trung chỉ huy làm nhiệm vụ trên đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện người đàn ông đi xe SH biển kiểm soát 30K6 - 5113 không đội mũ bảo hiểm, nên dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác tìm thấy trong cốp chiếc SH của người đàn ông xăm trổ có 4 túi thảo mộc khô được giấu trong chiếc áo khoác. Đấu tranh tại chỗ, người này thừa nhận đó là cần sa, có trọng lượng gần 100 gam.

Tại công an phường Trung Văn, người đàn ông khai tên Hoàng Xuân Thành (30 tuổi, quê ở Quảng Bình). Thành khai nhận, đang làm chủ một quán cà phê trên đường Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số cần sa trên được Thành mua về để sử dụng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.