14 cầu thủ Khánh Hòa chấp nhận về Hải Phòng trong hòa bình

ANTĐ - Trái hẳn với dự đoán về một cuộc chất vấn căng thẳng, cuộc họp nội bộ CLB K.Khánh Hòa sáng 10-12 kết thúc khá êm ấm, với việc 14 cầu thủ chấp nhận chuyển giao về Hải Phòng sau khi đạt được thỏa thuận với lãnh đạo đội. 

Mới đây, lãnh đạo đội bóng phố biển Nha Trang đã làm cả làng bóng Việt bất ngờ với việc chuyển giao đội cùng suất dự V-League cho Hải Phòng, đồng thời tuyên bố rút lui 2 khỏi 2 giải đấu đỉnh cao là V-League và hạng Nhất. Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự búc xúc của các cầu thủ, bởi theo họ, đó là việc hệ trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi và tương lai nhưng lại không hề được lãnh đạo đội báo trước.

Việc chuyển giao đã kết thúc, với bản hợp đồng được đôi bên ký kết vào ngày 8-12. Thế nhưng, toàn thể thành viên CLB K.Khánh Hòa vẫn muốn được nghe lãnh đạo giải thích về hành động “tiền trảm hậu tấu” này và cả việc giải quyết chế độ sau khi chuyển giao.

Dù không thực sự muốn, nhưng 14 cầu thủ Khánh Hòa buộc phải chấp nhận về Hải Phòng

Sáng 10-12, tại đại bản doanh của đội, lãnh đạo và các thành viên CLB K.Khánh Hòa đã có cuộc họp nội bộ nhằm giải quyết mọi khúc mắc tồn đọng. Tại đây, ông Lê Tiến Anh trình bày nguyên nhân dẫn đến quyết định chuyển giao đường đột của mình. Theo đó, việc rút lui không đầu tư cho bóng đá nữa là do phải tái cấu trúc doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Khatoco là doanh nghiệp Nhà nước nên không thể lấy tiền đầu tư cho bóng đá.

“Việc chuyển giao là bắt buộc. Bản thân tôi cũng đau lắm chứ. Bỏ ra 600-700 tỷ đồng vào bóng đá, rồi còn biết bao tâm huyết, dự định nhưng nay phải bỏ giữa chừng”, ông Tiến Anh buồn bã chia sẻ.

Trong hợp đồng chuyển giao với Hải Phòng, K.Khánh Hòa cam kết sẽ chuyển giao 14 cầu thủ tốt nhất, đồng thời cũng để đảm bảo việc chuyển giao đúng theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Nguồn tin PV Báo ANTĐ cho hay, để nhận được sự đồng thuận của 14 cầu thủ, Chủ tịch CLB Lê Tiến Anh đã chấp thuận nhiều yêu cầu, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Thế nên, kết thúc cuộc họp, toàn bộ những cái tên được chuyển giao đều đồng ý. Người có phản ứng gay gắt nhất suốt những ngày qua là Tấn Tài cũng đã gật đầu: “Sau khi nghe chủ tịch CLB chia sẻ và tâm sự, chúng tôi đã phần nào hiểu được những quyết định đó và toàn bộ 14 cầu thủ chuyển giao cho đối tác đều vui vẻ ra đi”.  

Tấn Tài (trái) - biểu tượng một thời của bóng đá Khánh Hòa giờ đã là người của Hải Phòng

Số cầu thủ chuyển giao sẽ được Hải Phòng giữ toàn bộ những điều khoản trong hợp đồng, như tiền lương thưởng và các chế độ phụ. Trong khi số cầu thủ còn lại sẽ tiếp tục được nhận lương và tập luyện cùng các tuyến trẻ của Khánh Hòa trong khi tìm bến đỗ mới.

Theo hợp đồng chuyển giao giữa K-Khánh Hòa và Hải Phòng, sẽ có 14 cầu thủ tốt nhất của đội bóng gồm: Lê Tấn Tài, Đào Văn Phong, Danh Hoàng Tuấn, Trần Văn Học, Trần Tấn Đạt, Phạm Hữu Phát, Nguyễn Ngọc Điểu, Hoàng Ngọc Hùng, Trần Thanh Tuấn, Hồ Văn Thuận, Lê Hữu Chương, Justice, Lê Văn Phú, Lê Văn Tân.

Các cầu thủ cho biết, hiện vẫn chưa rõ ngày nào sẽ ra Hải Phòng hội quân chuẩn bị dự V-League 2013 và chưa thấy phía Hải Phòng có thông báo gì.