127 người thiệt mạng trong chiến dịch đặc biệt tại miền đông Ukraine

ANTĐ - Ngày 16-5, một quan chức cấp cao phụ trách nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết, chiến dịch đặc biệt của chính quyền Kiev chống chống lực lượng biểu tình đòi liên bang ở đông nam Ukraine đã làm tổng số 127 người thiệt mạng.

Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách nhân quyền Ivan Simonovic thông báo: "Trong chiến dịch chống khủng bố của chính quyền Kiev ở miền đông nam Ukraine, đã có tổng số 127 người thiệt mạng".

Theo phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Ukraine, tổng cộng đã có 250 người bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở Ukraine kể từ tháng 11 năm ngoái, khi bắt đầu xuất hiện các cuộc biểu tình chống chính phủ của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych và ủng hộ việc hội nhập châu Âu của các phần tử quá khích thân phương Tây.

Trong khi đó, 112 người khác đã bị bắt giữ trái phép ở miền đông nam Ukraine và số phận của 49 người vẫn chưa rõ ràng, ông Simonovic cho biết thêm.

127 người thiệt mạng trong chiến dịch đặc biệt tại miền đông Ukraine ảnh 1
Xe bọc thép của quân đội Ukraine bao vây đường vào thành phố Slaviansk ở miền đông

Sau cuộc chính biến lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych vào cuối tháng 2, nhân dân tại các khu vực đông nam chủ yếu nói tiếng Nga của Ukraine, đã từ chối công nhận tính hợp pháp của chính phủ tạm quyền ở Kiev và kêu gọi liên bang hóa và tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết lớn hơn, với các cuộc biểu tình diễn ra khắp khu vực này.

Hôm 11-5, hai khu vực ở đông nam Ukraine là Donetsk và Lugansk đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Ukraine với kết quả được công bố cho thấy gần 90% cử chi ủng hộ nền độc lập cho các khu vực này.

Hồi giữa tháng 4, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch đặc biệt để trấn áp các cuộc biểu tình ủng hộ liên bang hóa đã được lan rộng trên khắp các khu vực miền đông nam Ukraine.