Trung Quốc:

12 người chết trong vụ bạo loạn bùng phát ở Tân Cương

ANTĐ - Các cuộc bạo động ngày 28/2 ở khu tự trị Tân Cương bất ổn của Trung Quốc đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Đây là vụ bạo loạn mới nhất làm rung chuyển khu vực Tây Bắc xa xôi hẻo lánh của nước này. Hãng tin Tân hoa xã cho biết.

Bao lực bùng phát khiến khu vực Tân Cương, Trung Quốc thêm bất ổn

"Các đám đông bạo lực" bắt đầu các vụ tấn công vào khoảng 18 giờ (10 giờ GMT). Cảnh sát đã bắn chết ít nhất hai nghi phạm sau khi bạo lực bùng phát ở huyện Yecheng, khu Kashgar, và đang truy đuổi những kẻ dính líu đến bạo lực.

Tân Cương, một khu vực rộng lớn ở Tây Nam Trung Quốc có khoảng 9 triệu người mà phần lớn là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi vốn phàn nàn là bị đàn áp dưới sự cai trị của người Hoa, đã phải hứng chịu nhiều đợt bất ổn bạo lực trong những năm gần đây. Chính phủ Trung Quốc cho rằng trách nhiệm về tình trạng bạo lực ở khu vực giàu tài nguyên này là do hoạt động cực đoan, ly khai và khủng bố.

Tháng 12-2011, truyền thông Trung Quốc cho biết các phần tử khủng bố đã thực hiện một vụ bắt cóc con tin ở hạt Pishan. Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc đã tấn công tiêu diệt những kẻ mang tư tưởng li khai, giải cứu thành công các con tin.

Trong bối cảnh nảy sinh những quan ngại về chủ nghĩa tôn giáo cực đoan tại khu tự trị này, Trung Quốc mới đây đã điều động 8.000 cảnh sát tới tuần tra các khu vực nông thôn ở khu tự trị Tân Cương. Mục tiêu là để mỗi ngôi làng tại Tân Cương có ít nhất một cảnh sát "cắm chốt", làm nhiệm vụ hỗ trợ quản lý người di cư và trấn áp các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp.

Chính quyền địa phương cũng được yêu cầu tích cực duy trì ổn định xã hội và tăng cường trấn áp hoạt động tôn giáo cực đoan, tuy nhiên vùng đất này vẫn tiềm ẩn những bất ôn rất lớn.