TP.HCM

12 năm tù cho kẻ làm "chuyện ấy" với "người yêu" 13 tuổi

ANTĐ - Tin lời mật ngọt của "người yêu" quen qua mạng, bé gái 13 tuổi đã bị gã dụ dỗ, đòi cho “quan hệ”.

Khoảng giữa tháng 4/2013, Thái Bình Dương (SN 1991, ngụ quận 7, TP.HCM)  và Đ.T.T.H (SN 2000) quen nhau qua mạng Internet. Sau đó cả 2 nảy sinh tình cảm yêu đương.

Ngày 6/6/2013, cả hai cùng hẹn đi chơi với nhau. Khoảng 17h30 cùng ngày, bà Đ.T.P. (cô ruột cháu H) nhờ cháu H sang trông hộ nhà ở ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để bà P vào bệnh viện trông người thân bị bệnh. Khoảng 21h30 cùng ngày 6/6/2013, Dương nhắn tin cho H là tối nay Dương không có chỗ ngủ. Ngay sau đó, H cũng liền kêu Dương đến nhà cô ruột mình ở vì nhà không có người. 

Thái Bình Dương tại toà

Khoảng 22h cùng ngày, Dương đến nhà bà P, nơi cháu H đang ở và được H mở cửa sau cho Dương vào nhà. Sau đó cả hai cùng đi thẳng vào phòng ngủ giao cấu với nhau.

Ngày 20/6/2013, Dương và H tiếp tục đi chơi vơi nhau và đến khoảng 15h cùng ngày, cả hai cùng đi đến bụi cây ở bãi đất trống “quan hệ” cùng nhau.

Áp giải bị cáo về trại giam

Khoảng vài ngày sau, cháu H. đem sự việc kể lại cho chị họ của mình  nghe. Biết được chuyện này, chị họ của cháu H nói cho bà N (là mẹ ruột của H) biết. Ngày 25/6/2013, bà N đến cơ quan công an trình báo. Đến sáng hôm sau, khi Dương đến nhà gặp H thì bị công an bắt giữ và Dương đã thú nhận mọi hành vi phạm tội.

Ngày 20/2/2014, Dương bị TAND TP.HCM xử phạt 12 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.