Quảng Ngãi:

12 năm tù cho côn đồ giết người

ANTĐ - Ngày 1-12, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Lê Quan Khá, 18 tuổi, ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, tối 10-7-2011, Nguyễn Ngọc Nhớ (19 tuổi) ở thôn Hội An 2, xã Phổ An, huyện Đức Phổ cùng một số người bạn đến quán cà phê Chợt Nhớ ở xã Phổ An uống cà phê và gặp Lê Quan Khá cùng uống trong quán.

Lê Quan Khá trước vành móng ngựa

 Vì mâu thuẫn xô xát đánh nhau trước đó, Lê Quan Khá gọi Nhớ ra ngoài quán nói chuyện. Chuẩn bị sẵn con dao, khi Nhớ vừa ra ngoài quán, Khá lớn tiếng thách thức, rồi lao vào dùng dao đâm một nhát vào bụng Nhớ.

Người dân đã đưa Nhớ đi cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm và sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, nhưng do vết thương quá nặng, Nhớ đã chết vào trưa 11-7 trên đường cấp cứu.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Quan Khá 12 năm tù giam.