12 hay 13 thành phố sẽ là chủ nhà của EURO 2020

ANTĐ - Đó là ý tưởng của Chủ tịch UEFA Michel Platini đưa ra hôm 30-6 vừa qua.

Chủ tịch UEFA Michel Platini (phải) đưa ra ý tưởng gây sốc

Tại buổi họp báo hôm thứ bảy (30-6), chủ tịch Platini đưa ra ý tưởng về một kỳ EURO có một không hai trong lịch sử thể thao. “Giải EURO năm 2020 có thể sẽ diễn ra trên khắp Châu Âu. 12 hay 13 thành phố sẽ là chủ nhà của kỳ EURO năm đó và thậm chí con số này có thể là 24 đến 32. Tôi nhận thấy kế hoạch này mang tính khả thi rất cao, vì hiện nay ta có thể đi máy bay giá rẻ để tới những thành phố đó để theo dõi các trận đấu”.

“Sau khi tiến hành cuộc họp với tất cả các lãnh đạo LĐBĐ các nước, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong tháng Một năm sau”, ông nói. Lý do đằng sau kế hoạch gây sốc đó của ông Platini, mà theo ông, điều này giúp các quốc gia tiết kiệm chi phí xây dựng sân bay, sân vận động.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là ứng viên tiềm năng để UEFA trao quyền đăng cai EURO 2020, nhưng nước này cũng mong muốn tổ chức Thế vận hội Olympic cũng vào cuối năm đó. Rõ ràng hai sự kiện lớn không thể diễn ra cùng một năm ở cùng một quốc gia. Do vậy, UEFA hiện đang tìm các ứng viên sáng giá để tổ chức giải đấu bóng đá hấp dẫn thứ hai thế giới vào năm 2020. Phương án ba nước Scotland, xứ Wales và CH Ireland sẽ đồng đăng cai tổ chức cũng đã được tính đến.