113 người được cứu sống sau thảm kịch động đất Ecuador

ANTĐ - Ngày 30-4, trang Tân Hoa xã đưa tin, số người được cứu sống khỏi đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter ở Ecuador hôm 16-4 là 113. 

Cơ quan quản lý rủi ro của Ecuador tuyên bố trong thông báo hàng ngày rằng, con số tử vong do động đất hiện là 659 người, với 4.605 người bị thương. Riêng khu vực Manabi có tới 645 người thiệt mạng.

Người dân nhận thực phẩm viện trợ từ những tình nguyện viên ở Pedernales sau động đất

Chính phủ nước này cũng cho biết, số người mất tích và phải sống trong các khu tạm trú đã giảm lần luợt từ 42 xuống 33 và từ 29.067 xuống 22.421 vào hôm 29-4.

Theo báo cáo của Cơ quan quản lý Ecuador, 22.421 hộp thực phẩm đã được chuyển tới các khu vực bị ảnh hưởng do động đất – nơi 166 trường học có dấu hiệu “bị hư hại từ trung bình tới nghiêm trọng”. Bện cạnh đó, 376 người đang trong tình trạng cần gấp sự trợ giúp của thiết bị y tế, như xe lăn, nạng, tai nghe...

Sau thảm họa, Chính phủ Ecuador đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở những tỉnh ven biển chịu tác động như Las Guayas, Los Rios và Santa Elena.