110 xe chở dầu của IS bị phá hủy chỉ trong một tuần

ANTD.VN -Các cuộc không kích của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã phá hủy hơn 110 xe chở dầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chỉ trong một tuần.

110 xe chở dầu của IS bị phá hủy chỉ trong một tuần ảnh 1

Đoàn xe chở dầu của IS bốc cháy ngùn ngụt do trúng không kích

Trung tướng Jeffrey Harrigian, chỉ huy Lực lượng không quân Hoa Kỳ hôm 14-9 thông báo: "Chỉ trong tuần trước, chúng tôi đã phá hủy hơn 110 xe chở dầu của IS. Trong tháng 9, các máy bay của liên quân cũng phá hủy 42 xe tải chở dầu ở vùng lân cận Raqqa".

"Cuộc chiến này đòi hỏi phải cần có sự bền bỉ và khả năng duy trì cảnh giác cao độ trong nỗ lực để tận dụng lỗi chiến thuật của bọn khủng bố, như chúng ta đã từng tiến hành một số các cuộc tấn công nhằm vào hàng xe dài đang chờ được bơm dầu tại một cơ sở sản xuất lớn của IS ở Mosul", ông Harrigian cho biết thêm.

Theo người đứng đầu lực lượng không quân Hoa Kỳ, Washington sẽ tiếp tục tăng số lượng chiến đấu cơ để hỗ trợ cho quân đồng minh dễ dàng đánh chiếm Mosul và Raqqa, pháo đài chính của IS ở Iraq và Syria.

Mỹ và các nước đồng minh tiến hành chiến dịch không kích tiêu diệt IS ở Syria từ năm 2014.

Năm ngoái, chỉ trong hai đợt không kích, các máy bay của liên quân quốc tế đã phá hủy khoảng 400 xe chở dầu của IS đang xếp hàng dài trên sa mạc chờ nhận dầu bất hợp pháp.