Yên Bái:

11 năm là học sinh tiên tiến, bỗng dưng giết người cướp tài sản

ANTĐ - TAND tỉnh Yên Bái vừa mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “giết người cướp tài sản” đối với 2 bị cáo Lỗ Mạnh Hùng, SN 1993, trú tại thôn 2, xã Hợp Minh, thành phố Yên Bái và Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1994, trú tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, Yên Bái.

Được biết, vào thời điểm gây án, riêng Lỗ Mạnh Hùng đang là học sinh chuẩn bị bước vào lớp 12. Và là học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, gương mẫu với 11 năm đạt học lực tiến tiến.

Trước đó, tối 8-6-2011 hai đối tượng này chuẩn bị sẵn hung khí là một con dao nhọn rồi rủ nhau đi cướp. Khoảng 22h30’ chúng đến khu vực vắng tại đoạn đường vành đai Mậu A1 -  huyện Văn Yên thì phát hiện anh Nguyễn Đăng Hạnh, 41 tuổi - trú ở khu phố 5 thị trấn Mậu A -huyện Văn Yên (Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Mậu A) đi xe máy Honda Airblade. Ngay lập tức chúng lao vào khống chế, dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân cho đến khi gục hẳn. Sau khi cướp được xe, 1 tên bị thương ở tay trong lúc thực hiện vụ cướp, nên chúng đã vào trạm y tế xã Yên Thái – huyện Văn Yên để băng bó.

Tại đây, phát hiện 2 thanh niên lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên y sĩ trực đã bí mật gọi điện báo tin cho công an. Tuy nhiên khi công an đến trạm thì 2 người thanh niên đã bỏ đi trước đó chưa lâu. Sau khi nghe mô tả về đối tượng, lực lượng công an đã nhanh chóng truy bắt. Đến địa phận thôn Quẽ Ngoài thì đuổi kịp, tại đây 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như chiếc xe mà chúng đang đi. Công an xã đã lập tức mời chúng về trụ sở UBND để làm việc. Tại đây, qua đấu tranh khai thác 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người cướp tài sản mà chúng gây ra tại thôn Hồng Phong thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên trước đó lúc 22h30’.

Tại phiên tòa ngày 21-12-2011, xác định hành vi của 2 bị cáo có tính chất nguy hiểm, HĐXX tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đã tuyên án bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng nhận mức án 18 năm tù giam và Lỗ Mạnh Hùng chịu mức án chung thân.