106.800 lao động có việc làm mới

(ANTĐ) - Chiều 7-10, UBND TP Hà Nội đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm.

UBND TP cho biết, 9 tháng qua, Hà Nội đã tổ chức được 45 phiên giao dịch việc làm, tổng cộng đã giải quyết việc làm 106.800 lao động. Cùng với đó, TP đã xét duyệt 1.720 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho trên 103.000 người, trong đó, có 5.000 lao động nông thôn. Hà Nội cũng đã có nhiều chính sách mới nhằm hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp, các đối tượng chính sách giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát. Chỉ trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, TP đã cấp thẻ BHYT cho 142.000 người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.