105,4 tỷ đồng xây chợ cho xã nghèo

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt vừa phê duyệt dự án xây dựng và cải tạo chợ nông thôn tại các xã còn nhiều hộ nghèo ở huyện Sóc Sơn, Bắc Sơn, Nam Sơn, Tân Hưng, Việt Long, Đức Hòa, Xuân Thu. 

Tổng mức đầu tư xây dựng các chợ này gần 105,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 89 tỷ đồng, UBND huyện Sóc Sơn huy động gần 16,4 tỷ đồng để chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng. Thời gian thi công xây dựng trong vòng 4 năm (2013-2016), với mục tiêu tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu về thương mại nông thôn, giải quyết những khó khăn trong lưu thông, trao đổi hàng hoá của người dân các địa phương được hưởng thụ từ dự án... Tổng cộng diện tích đất xây dựng 6 chợ nông thôn nêu trên là 31.244m2. Chợ rộng nhất đạt gần 2.000m2 và hẹp nhất khoảng 1.000m2 xây dựng.