10 thanh niên sa vòng lao lý vì cướp 1 chiếc xe máy

ANTĐ - CAH Sóc Sơn (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành "vi cướp tài sản", "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "không tố giác tội phạm".
Theo đó, các đối tượng Lê Khắc Trường (SN 1992), Lê Phan Lâm (SN 1994), Lê Doãn Vui (SN 1993) và Trần Đức Phương (SN 1993, đều ở tại xóm Bến, xã Đắc Sơn), Đinh Văn Chắc (SN 1995), Chu Văn Thu (SN 1988, đều ở thôn Nông Vụ, xã Vạn Phái), cùng huyện Phổ Yên, Thái Nguyên bị khởi tố và tạm giam trong thời hạn 4 tháng về hành vi "cướp tài sản"; các đối tượng Nguyễn Như Quỳnh (SN 1991), Hoàng Văn Bình (SN 1993, cùng ở thôn Nông Vụ, xã Vạn Phái) tạm giam 2 tháng về hành vi "không tố giác tội phạm" và đối tượng Nguyễn Văn Nhu (SN 1993), Nguyễn Văn Huy (SN 1991, cùng trú tại thôn Nông Vụ, xã Vạn Phái) cùng tạm giam 2 tháng về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

10 thanh niên sa vòng lao lý vì cướp 1 chiếc xe máy ảnh 1
Các đối tượng tại cơ quan điều tra


Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 8-10-2012, sau khi ăn cơm tại nhà Trần Đức Phương, các đối tượng Lê Khắc Trường, Trần Đức Phương, Đinh Văn Chắc, Lê Doãn Vui, Nguyễn Đình Quỳnh và Hùng (chưa xác định được họ) rủ nhau ra khu vực ngã tư Phổ Yên để chơi. Tại đây, do thiếu tiền ăn tiêu nên Phương rủ các đối tượng đi cướp xe máy và được cả bọn tán thành. Tuy nhiên, do cả bọn chỉ có 1 xe máy (loại xe Dream, BKS: 20F8- 3441) của Trường nên tất cả thống nhất là sẽ để Trường, Chắc và Vui đi cướp, số còn lại thì ngồi lại để chờ, tài sản lấy được sẽ bán lấy tiền ăn tiêu chung. Sau đó, đối tượng Chắc cầm lái, chở Vui và Trường đi theo đường QL3 đến huyện Sóc Sơn để cướp tài sản. Khi đến gần xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, do không thấy ai sơ hở để cướp nên cả 3 đối tượng quay lại. Khoảng 22h20 cùng ngày, khi đi đến ngã ba đường rẽ vào đền Gióng thì  phát hiện thấy chị Dương Thu Hiền (SN 1988, trú ở khu Thủy lợi 2, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu trắng, BKS: 30Z7- 6977 chở chị Vũ Việt Hà (thôn Bảo An, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, cả 2 đều là sinh viên), đi phía trước, cùng chiều nên Chắc điều khiển xe bám theo.

10 thanh niên sa vòng lao lý vì cướp 1 chiếc xe máy ảnh 2
6 đối tượng bị bắt về hành vi "cướp tài sản"


Đến đoạn đường tối, vắng, xung quanh không có nhà dân, Chắc cho xe vượt lên, ép chiếc xe máy của chị Hiền vào lề đường. Khi xe vừa đỗ, đối tượng Trường liền chạy xuống, dùng hai tay giữ đầu xe máy của chị Hiền. Thấy vậy, chị Hà vừa hô cướp vừa bỏ chạy bộ dọc theo QL3 về hướng thị trấn Sóc Sơn. Cướp được xe, các đối tượng phóng thẳng về ngã tư Phổ Yên, thông báo lại sự việc cướp xe và đón đồng bọn đi lên gần Đại Từ ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, Trường cùng với Phương, Quỳnh tháo BKS của xe máy vừa cướp được ném xuống sông, sau đó, Trường gọi điện cho Nguyễn Văn Huy và bán chiếc xe trên với giá 5.000.000đ. Số tiền này Trường dùng trả tiền ăn uống cho cả bọn, không chia riêng cho ai.

10 thanh niên sa vòng lao lý vì cướp 1 chiếc xe máy ảnh 3
Nhóm đối tượng bị bắt về hành vi "không tố giác tội phạm" 
và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"



Còn Nguyễn Văn Huy, khi mua được chiếc xe, do được Trường cho biết, đây là xe “nhảy” được ở Hà Nội, không có giấy tờ nên Huy đã lắp biển số: 29Y4- 6065 vào xe để sử dụng. Đến ngày 11-12-2013, CAH Sóc Sơn phát hiện thấy Nguyễn Văn Hùng, là em ruột Huy đi xe máy trên nên đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản tạm giữ xe. Quá trình điều tra, CAH Sóc Sơn còn làm rõ, ngoài vụ cướp trên, đối tượng Lê Khắc Trường cùng với các đối tượng Chu Văn Thu, Lê Phan Lâm, Nguyễn Văn Nhu, Trần Đức Phương còn gây thêm 2 vụ cướp xe máy tại Km 26+660 đường QL3 thuộc địa phận thôn Phù Mã, xã Phù Linh và tại Km 30+00 đường QL3 thuộc địa phận thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã (cùng huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vào 2 ngày 11 và 15-9-2013.