10 người thiệt mạng vì mưa lũ tại miền Trung

(ANTĐ) - Theo BCĐ PCLB Trung ương chiều 30-10, các con số thống kê về thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung đã tăng lên nhanh chóng, 11 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới hàng trăm tỉ đồng.

10 người thiệt mạng vì mưa lũ tại miền Trung

(ANTĐ) - Theo BCĐ PCLB Trung ương chiều 30-10, các con số thống kê về thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung đã tăng lên nhanh chóng, 11 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Hà Tĩnh hiện là địa phương chịu nhiều thiệt hại về người nhất với 5 người chết. Còn tại Quảng Ngãi, địa phương xác nhận có 3 trường hợp người dân thiệt mạng đều do nước lũ cuốn trôi tại các huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn và Tây Trà. Mưa lũ lên nhanh và lên lại tại nhiều địa phương tiếp tục gây ra các thiệt hại nghiệm trọng về kinh tế. Nhiều đoạn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ 4B, 8A, 8B và Quốc lộ 49B tại Thừa Thiên-Huế bị nước lũ ngập từ 0,2-1m nước. Nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông,  các đơn vị quản lý đang triển khai khắc phục, đảm bảo thông xe.

Các công trình giao thông tại Thừa Thiên-Huế bị sạt lở gần 18 nghìn khối đất đá ở 52 điểm và 3 cầu cống bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng. Quảng Ngãi cũng gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra với 24 nhà bị tốc mái, 15 phòng học và 1 trường mẫu giáo bị ngập, hơn 125ha lúa, hoa màu bị hư hại và hàng loạt công trình giao thông bị sạt lở với khối lượng hơn 39,5 nghìn khối đất đá.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, sau nhiều ngày hoành hành các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, mưa lũ đang có xu hướng dịch chuyển ra các tỉnh phía Bắc từ Nghệ An đến Quảng Bình. Khu vực các tỉnh Nghệ An đến Quảng Bình trong nhiều giờ qua liên tiếp có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 100-150mm. Riêng vùng Hà Tĩnh có mưa 200-250mm và một số nơi trên 250mm, 310mm  như Hương Sơn (Hà Tĩnh), Linh Cảm và Minh Hóa (Quảng Bình).

Lũ các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, hạ lưu sông Gianh đang lên và bắt đầu lên trên các sông Thanh Hóa. Sáng  nay 31-10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to. Đỉnh lũ tại Mai Hóa lên mức 5,5m, trên BĐ II khoảng 0,5m và tại Hòa Duyệt lên mức 10m, xấp xỉ BĐ III....

Hạ Quỳnh