10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp

ANTD.VN - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, trái bóng Al Rihla của World Cup 2022 sẽ chính thức lăn trên các sân cỏ Qatar. Năm nay có thể là lần cuối cùng nhiều ngôi sao tên tuổi xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
1. Lionel Messi (Argentina). Khi World Cup 2022 diễn ra, Messi sẽ 35 tuổi 5 tháng. Với phong độ cao trong năm nay, El Pulga đã sẵn sàng cháy hết mình vì mục tiêu vô địch thế giới của người Argentina. Bản thân Messi cũng xác định đây là Mundial cuối cùng trong sự nghiệp vì World Cup 2026 tới anh đã U40, khó lòng thi đấu đỉnh cao.
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
2. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha). Siêu sao 37 tuổi từng hy vọng có thể thi đấu đến năm 40 tuổi, đồng nghĩa World Cup nay chính là lần cuối cùng Ronaldo thi đấu cùng ĐT Bồ Đào Nha. Việc ngày càng đánh mất phong độ có lẽ cũng khiến CR7 không thể chờ được tới 4 năm nữa (khi đã 41 tuổi) dù kết quả của Bồ Đào Nha ở giải năm nay ra sao.
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
3. Luka Modric (Croatia). Ngôi sao của Real Madrid tưởng như đã từ giã ĐTQG sau EURO 2020, nhưng vẫn phải ở lại để gồng gánh cả đội. Thực tế, Modric vẫn chơi rất hay ở Nations League. Tuy nhiên, 4 năm nữa, anh đã 41 tuổi và đó là thời điểm Croatia cần phải tin vào lớp kế cận.
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
4. Robert Lewandowski (Ba Lan). Năm nay 34 tuổi, Lewandowski cũng chuẩn bị tinh thần cho kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Dù điều gì xảy ra thì việc gánh vác hàng công Ba Lan trong suốt những năm qua của Lewy là rất đáng trân trọng.
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
5. Manuel Neuer (Đức). Là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử, Neuer (36 tuổi 7 tháng) cũng đã sẵn sàng nhường vị trí cho người kế nhiệm sau Mundial năm nay.
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
6. Luis Suarez (Uruguay). Đã có chân sút mới nổi Darwin Nunez, nhưng ĐT Uruguay vẫn rất cần đến kinh nghiệm và đẳng cấp của Luis Suarez dù anh đã 35 tuổi ở kỳ World Cup cuối cùng này.
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
7. Neymar (Brazil). Mới ngày nào còn là một tài năng trẻ được cả châu Âu săn đón, Neymar giờ đã 30 tuổi và nếu Brazil đăng quang World Cup năm nay, tiền đạo đắt giá nhất thế giới có thể giã từ đội tuyển ở đỉnh cao.
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
8. Thiago Silva (Brazil). Cũng như Neymar, kỳ World Cup này có thể là lần cuối cùng người ta thấy “người lính già” Thiago Silva cống hiến cho đội tuyển vàng xanh khi anh đã 38 tuổi 1 tháng. Sẽ là cái kết rất đẹp nếu Silva cùng Brazil bước lên ngôi vô địch.
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
9. Thomas Muller (Đức). Cũng như Neuer, đây là lần cuối cùng Muller cống hiến cho Cỗ xe tăng Đức khi năm nay anh đã 33 tuổi và không còn ở đỉnh cao phong độ.
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
10. Eden Hazard (Bỉ). Hazard là hiện thân cho “thế hệ vàng” của ĐT Bỉ. World Cup 2022 sẽ là lần cuối cùng Hazard đặt hy vọng giành danh hiệu với Bỉ khi anh ở tuổi 31 và thực sự đã xuống dốc rất nhiều trong 2 năm trở lại đây.
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp
10 ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp