10 gương mặt trẻ xuất sắc, tiêu biểu Công an Hà Nội năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 10 gương mặt trẻ xuất sắc, tiêu biểu Công an Hà Nội năm 2021 là những tấm gương điển hình về khát khao cống hiến, xung kích đi đầu phục vụ nhân dân, không ngại khó khăn để gìn giữ sự bình yên của Thủ đô.

Đại úy Nguyễn Trung Kiên (Phòng Cảnh sát giao thông): Hạnh phúc nhất là được phục vụ nhân dân

Đại úy Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông nhớ lại: “Cuối năm 2009, sau 3 tháng nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát giao thông số 1, trong lúc làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông và xử lý vi phạm tại ngã tư Lê Duẩn - Hai Bà Trưng, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng hô “cướp, cướp…” từ hướng Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu”. Dù đối tượng đang điều khiển mô tô tốc độ cao, lạng lách để trốn chạy, đồng chí

Nguyễn Trung Kiên và đồng đội đã nhanh chóng quan sát địa hình, khéo léo “khóa” hướng và khống chế được đối tượng tại phố Nam Ngư và bàn giao cho CAP Cửa Nam. Là cán bộ trẻ mới ra trường, cảm giác của chiến sĩ trẻ Nguyễn Trung Kiên lúc đó rất vui và tự hào khi được người dân khen. Tôi hiểu hạnh phúc thực sự đơn giản của người chiến sĩ Công an là phục vụ nhân dân kịp thời nhất. Đặc biệt, Đại úy Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông còn là thủ lĩnh thanh niên với những sáng kiến thiết thực như tặng hàng trăm suất quà đến lực lượng tuyến đầu ở các chốt kiểm soát Covid-19 cửa ngõ Thủ đô; động viên thanh niên xung kích đảm nhận những nhiệm vụ khó để trưởng thành... “Tuổi trẻ là phải cống hiến hết mình” - Đại úy Nguyễn Trung Kiên chia sẻ.

Thượng úy Triệu Như Cương (Phòng An ninh chính trị nội bộ): Sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội

Năm 2020, 2021 diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là lần đầu tiên Thượng úy Triệu Như Cương, Phòng An ninh chính trị nội bộ tham gia công tác đảm bảo an ninh, an toàn 2 sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Thượng úy Triệu Như Cương đã chủ động tham gia tham mưu, xây dựng, thống kê tình hình an ninh trật tự liên quan đến cuộc bầu cử trên địa bàn; các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ với các quận huyện về bầu cử... “Kỷ niệm những đêm trắng cùng đồng đội để đánh giá toàn cảnh, chính xác tình hình với tôi trong thời gian đó thật khó quên. Qua đây, tôi tin mình từng bước sẽ trưởng thành hơn, xứng đáng với truyền thống bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi sự kiện chính trị của Công an Thủ đô” - Thượng úy Triệu Như Cương tâm sự - “Theo tôi, mỗi chúng ta dù là ai trong cuộc sống, công việc cần có trách nhiệm, đầu tiên là trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội”.

Thượng úy Nguyễn Đình Tuấn Ngọc (Phòng Cảnh sát hình sự): Tôi luyện trên tuyến đầu trấn áp tội phạm

Tốt nghiệp cấp III, Thượng úy Nguyễn Đình Tuấn Ngọc đã nối bước người cha - một cán bộ công an mất sớm - thi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Sau 5 năm trên ghế nhà trường, Thượng úy Nguyễn Đình Tuấn Ngọc được phân công về Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội. Từ đó cho đến nay, Thượng úy Nguyễn Đình Tuấn Ngọc ngày một trưởng thành khi được tôi luyện trên tuyến đầu phòng, chống tội phạm.

Quá trình điều tra tố tụng, giải quyết đơn thư, Thượng úy Nguyễn Đình Tuấn Ngọc đã thực hiện nghiêm chỉnh quy trình điều tra theo tố tụng hình sự, không để lọt tội phạm, không để oan sai, đảm bảo 100% các vụ án, bị can khi chuyển Viện Kiểm sát đều được truy tố đạt kết quả cao. Năm 2021, Thượng úy Nguyễn Đình Tuấn Ngọc đã tham gia phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP, Công an quận, huyện điều tra khám phá trên các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, Thượng úy Đinh Tuấn Ngọc đã tham gia điều tra khám phá các vụ án được dư luận và báo chí quan tâm như: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2020 trên địa bàn TP Hà Nội); Vụ giết người, xảy ra ngày 8-1-2021, tại xã Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm do, khai thác tài nguyên, xảy ra năm 2021, trên địa bàn TP Hà Nội... Các vụ án xảy ra đều được điều tra khám phá nhanh, đã củng cố lòng tin trong nhân dân đối với lực lượng Công an nói chung và lực lượng điều tra tội phạm về trật tự xã hội nói riêng.

Đại úy Đinh Tiên Huấn (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ): Học hỏi từ nhân dân để trưởng thành

Đại úy Đinh Tiên Huấn, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chia sẻ: “Tôi chỉ là người lính PCCC bình thường như bao đồng đội khác. Bài học của tôi là đừng lo lắng và e ngại những sai lầm của tuổi trẻ. Vì đó chính là bài học để cho chính bạn trưởng thành”.

Kỷ niệm đáng nhớ của Đại úy Đinh Tiên Huấn là những chuyến đi thiện nguyện, chung sức vì cộng đồng đến các địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu thốn để giúp đỡ, chia sẻ; những buổi đi hỗ trợ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 trong khoảng thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Đặc biệt, Đại úy Đinh Tiên Huấn đã tham mưu Đảng ủy - Ban chỉ huy phòng xây dựng clip 3D hướng dẫn thoát nạn trong địa hình nhà ống để ở kết hợp kinh doanh để hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác PCCC tại hộ gia dinh; Clip hướng dẫn 11 động tác tập thể lực của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH rèn luyện thể lực, phục vụ công tác và chiến đấu...

“Những buổi cùng đoàn viên đơn vị đi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH tại các khu dân cư giúp tôi và đồng đội học hỏi thêm rất nhiều từ nhân dân, để phục vụ nhân dân tốt hơn, đó là những kiến thức đặc biệt quý giá” - Đại úy Đinh Tiên Huấn nói.

Thượng úy Nguyễn Khắc Quyền Anh (Phòng Tham mưu): Kết quả là thước đo công tác

Qua hơn 10 năm công tác tại đơn vị, thời gian qua thật nhiều kỷ niệm của Thượng úy Nguyễn Khắc Quyền Anh, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu khi tham gia Tổ tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của CATP. Thượng úy Nguyễn Khắc Quyền Anh cùng các đồng đội đã liên tục nhiều đêm chong đèn ở đơn vị để liên tục nghiên cứu, cập nhật các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, TP Hà Nội và căn cứ vào tình hình thực tiễn để tham mưu với Lãnh đạo CATP chỉ đạo, triển khai các biện pháp công tác công an phục vụ phòng, chống dịch (đã tham mưu ban hành hơn 400 văn bản các loại phục vụ công tác pḥng chống dịch trong các năm 2020, 2021, đầu năm 2022); phục vụ hàng trăm cuộc họp, kiểm tra của Lãnh đạo CATP.

Với tính chất công tác của đơn vị và với phương châm của CATP là lấy hiệu quả công tác chuyên môn là tiêu chí cơ bản cho việc đánh giá, nhận xét cán bộ, do vậy một trong những phương châm mà Thượng úy Nguyễn Khắc Quyền Anh tâm đắc nhất là: “Có kết quả mới có giá trị. Mọi nỗ lực dù lớn thế nào nhưng không đem lại kết quả tốt thì đều không có giá trị”. “Hãy biến mọi nỗ lực, cố gắng của mình thành những kết quả thực tế vì mục tiêu đặt ra. Điều này không chỉ đóng vai trong quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao mà còn góp phần khẳng định và nâng cao giá trị bản thân” - Thượng úy Nguyễn Khắc Quyền Anh nói.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Hiếu (Phòng Hồ sơ nghiệp vụ): Cố gắng không ngừng, sẵn sàng với mọi nhiệm vụ

Thượng úy Nguyễn Ngọc Hiếu, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ là một cán bộ trẻ đã tích cực học hỏi nắm bắt những kiến thức mới về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của lực lượng CAND và đặc biệt là công nghệ thông tin để ứng dụng liên máy trong công tác tra cứu để xử lý các thông tin nghiệp vụ, phục vụ đắc lực công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong và ngoài lực lượng CAND. Trong năm 2021, Thượng úy Nguyễn Ngọc Hiếu đã tra cứu hơn 800 tài liệu, nghiên cứu hơn 2.000 tập hồ sơ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với đó là hàng trăm đầu việc chuyên môn được lãnh đạo tin tưởng giao phó đã được hoàn thành chính xác, đúng hạn...

Thượng úy Nguyễn Ngọc Hiếu chia sẻ: “Mỗi dòng thông tin trong hồ sơ đều liên quan đến sinh mệnh chính trị một con người. Điều đó vô cùng quan trọng nên tôi luôn tâm niệm phải nghiên cứu kỹ, tập hợp phân tích, nhận định, đánh giá, xử lý thông tin nhanh chóng, khách quan, tỉ mỉ, thận trọng, đầy đủ, chính xác nhất”. Phương châm của Thượng úy Nguyễn Ngọc Hiếu là “cố gắng không ngừng” bởi: “Bản thân là một người chiến sĩ Công an nhân dân, phải luôn rèn luyện tư tưởng bản thân sẵn sàng với mọi nhiệm vụ, với những khó khăn, thách thức mới”.

Đại úy Nguyễn Văn Thành (Công an quận Bắc Từ Liêm): Vượt mọi khó khăn để tiến mãi không ngừng

Trong năm 2021, Đại úy Nguyễn Văn Thành, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm đã cùng đồng đội đã chỉ đạo, điều tra khám phá, phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận 74 vụ với 85 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; 102 vụ tàng trữ trái phép ma túy; Xử lý hình sự 166 đối tượng. Trong 6 chuyên án lớn Đại úy Nguyễn Văn Thành và đồng đội khám phá điển hình là vụ đấu tranh triệt phá thành công chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng Vàng A Thống cùng đồng bọn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ Lào qua Lai Châu về Hà Nội tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 30 bánh heroin trọng lượng 10.336,72g, 937,32g methamphetamine 528,57g ketamine...

Đây là đường dây ma túy với nhiều “chân rết” từ Lào về Lai Châu và chuyển về Thủ đô phân phối lẻ cho nhiều đại lý ở Hà Nội với số lượng lớn và đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Đại úy Nguyễn Văn Thành chia sẻ: “Lính đánh án ma túy thì luôn phải đối mặt với nguy hiểm, nguy cơ phơi nhiễm HIV thường trực nhưng chúng tôi không bao giờ chùn bước. Thử nghĩ nếu số ma túy trên trót lọt khỏi tầm ngắm của cơ quan chức năng thì sẽ gieo rắc không biết bao nhiêu mối hiểm nguy cho xã hội, biết bao nhiêu thanh niên trên địa bàn thành phố trở thành nô lệ của ma túy, biết bao gia đình tan nát.

Đó cũng chính là cảm xúc hạnh phúc, là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, cố gắng trên con đường đã chọn”. Đại úy Nguyễn Văn Thành đặc biệt tâm đắc với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh niên cần phải có tinh thần và gan dạ sáng tạo, cần phải có chí khí hăng hái và tinh thần tiến lên, vượt mọi khó khăn gian khổ để tiến mãi không ngừng. Cần phải trung thành, thật thà và chính trực”.

Thượng úy Nguyễn Phương Thảo (Công an huyện Ứng Hòa): Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm

Trong những ngày cao điểm dịch Covid-19, hình ảnh nữ thủ linh đoàn Công an huyện Ứng Hòa cùng đồng đội xuống đồng gặt lúa giúp dân khu vực phong tỏa đã thực sự lan tỏa và được nhân dân đánh giá cao. Đó là một trong nhiều công trình thanh niên thiết thực được Thượng úy Nguyễn Phương Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Ứng Hòa triển khai trong những ngày đáng nhớ ấy. Không chỉ là Bí thư đoàn năng nổ, gần 10 năm qua Thượng úy Nguyễn Phương Thảo còn là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Thượng úy Thảo nhớ mãi lần đón lõng, bắt giữ nữ đối tượng tàng trữ trái phép 3 bánh heroin từ Cao Phong, Hòa Bình về Ứng Hòa.

Quá trình làm việc, đối tượng đã khóc và kể về hoàn cảnh là một người mẹ đơn thân, trước đó từng bị chồng bạo hành và bỏ rơi. Đối tượng khẩn cầu xin được sống để được chăm sóc con trai bị dị tật bẩm sinh. “Là phụ nữ, tôi đồng cảm nhưng tôi đã nói với đối tượng: “Không thể đưa hoàn cảnh của mình là cái cớ để mặc nhiên phạm tội. Tôi cũng mong chị hết sức hợp tác với cơ quan điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”. Sau đó, đối tượng đã rất hợp tác và khai nhận trước cơ quan điều tra. Nữ Thượng úy Công an Thủ đô đặc biệt ấy luôn đặt trong tâm lợi căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Đại úy Ngô Quang Hưng (Công an huyện Hoài Đức): Không ngừng làm mới để có sản phẩm chất lượng cao

Năm 2021, Đại úy Ngô Quang Hưng, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an huyện Hoài Đức đã trực tiếp tham mưu các văn bản liên quan thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu thành lập các chốt kiểm soát y tế phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội, xây dựng và triển khai Phương án đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu cách ly tập trung, khu điều trị F0 của huyện, tham mưu bố trí, sắp xếp, tăng cường lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn; và hàng loạt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn...

Đại úy Ngô Quang Hưng tâm niệm, công việc của người cán bộ tham mưu đều gắn liền với việc ra các quyết định của lãnh đạo, chỉ huy để đảm bảo an ninh, trật tự. Yêu cầu đối với sản phẩm của cơ quan tham mưu phải là những sản phẩm trí tuệ và chất lượng cao, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy. Công tác tham mưu phải nắm bắt thông tin, phân tích tổng hợp, dự báo tình hình và dự báo chính xác, kịp thời để tham mưu đúng, tham mưu trúng vấn đề.

Trong nhiều tình huống, cán bộ làm công tác tham mưu phải trực tiếp có mặt tại “điểm nóng”, môi trường công tác cũng đầy khó khăn, bởi có nắm tình hình chính xác mới có báo cáo đúng, tham mưu trúng để lãnh đạo cấp trên chỉ đạo giải quyết hiệu quả những phát sinh về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. “Mỗi chúng ta luôn luôn phải sáng tạo, nỗ lực, cố gắng làm mới bản thân, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, tránh làm việc theo lối cũ, lối mòn. Nếu chúng ta không cố gắng, không tiếp tục phấn đấu thì tự khắc sẽ thụt lùi so với sự phát triển chung của xã hội” - Đại úy Ngô Quang Hưng chia sẻ.

Thượng úy Đỗ Quang Minh (Công an huyện Sóc Sơn): Làm việc từ tâm để dân tin, ủng hộ

Thượng úy Đỗ Quang Minh, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Sóc Sơn là một cán bộ trẻ nhưng đã trưởng thành nhờ luôn bám sát cơ sở sở phương châm: “Làm Công an phải cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ”. Trong quá trình công tác, Thượng úy Đỗ Quang Minh có nhiều kỷ niệm, đặc biệt là những lần đi tuyên truyền, nắm bắt tâm tư của nhân dân tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ về mất an ninh, trật tự. “Trong đó, các vụ việc đều có nhiều yếu tố tác động, nếu người cán bộ không chia sẻ, không làm từ cái tâm thì nhân dân sẽ để chúng ta ra ngoài, khiến tình hình sẽ càng ngày càng trở nên phức tạp” - Thượng úy Đỗ Quang Minh nói. Năm 2021, Thượng úy Đỗ Quang Minh tham mưu Ban Chỉ huy Công an huyện triển khai các phương án, kế hoạch và trực tiếp ứng trực đảm bảo an ninh, trật tự tại 3 khu cách ly dân sự,1 khu cách ly tập trung, 1 khu thu dung, điều trị người nhiễm

Covid-19 trên địa bàn; phối hợp cán bộ Đồn Công an KCN Nội Bài tổ chức công tác nắm tình hình nội bộ, hướng dẫn các doanh nghiệp KCN Nội Bài triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, đặc biệt là các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tình hình dịch Covid-19. Đặc biệt, Thượng úy Đỗ Quang Minh đã tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật qua trên trang mạng xã hội của 26 xã thị, trấn của huyện Sóc Sơn. “Mạng xã hội hiện nay thu hút rất nhiều thanh niên, nếu không có thông tin chính xác kịp thời thì người dân sẽ hiểu chưa đúng về các chính sách. Mô hình 579 nhóm xã, phường, thị trấn mà thanh niên Công an Thủ đô phối hợp với các quận, huyện đoàn tổ chức cũng là diễn đàn quan trọng để lực lượng công an tiếp nhận thông tin, phục vụ nhân dân kịp thời...” - Thượng úy Đỗ Quang Minh nói.