10 gương mặt còn lại của Cặp đôi hoàn hảo 2013

ANTĐ - Sau khi công bố 10 gương mặt nghệ sĩ đầu tiên tham gia Cặp đôi hoàn hảo 2013, ban tổ chức tiếp tục công bố 10 gương mặt nghệ sĩ còn lại tham gia chương trình năm nay.
Đó là: ca sĩ Khánh Ngọc, nam mẫu Lê Trung Cương, ca sĩ Mỹ Lệ, diễn viên Khương Ngoc, ca sĩ Khánh Linh, Mc Phan Anh, ca sĩ trẻ Thái Trinh, nhà thiết kế Thuận Việt, người mẫu Ngọc Oanh, "Hoàng tử V-pop" Hoàng Hải.

Với chất giọng nữ trung đặc biệt, tên tuổi Khánh Ngọc gắn với các ca khúc được các khán giả trẻ yêu thích như: Vầng trăng khóc, Mộng thủy tinh, Ngỡ như giấc mơ, Tình pha lê… Cô có khả năng hát tốt tất cả các loại nhạc. Điều đó đã mang lại cho cô giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM năm 2004. Buớc đệm ấy đã giúp Ngọc nỗ lực hơn nữa và đạt giải Ca sĩ trẻ được yêu thích tại Làn Sóng Xanh 2005, giải Ca sĩ triển vọng tại cuộc thi  Ngôi sao Bạch Kim 2006. 

Ca sĩ Khánh Ngọc và người mẫu Lê Trung Cương

Năm 2006, Lê Trung Cương tham gia cuộc thi Manhunt và đoạt giải 3. Đó là một bước ngoặt lớn để đưa anh đến và gắn bó với sàn catwalk. Lê Trung Cương được biết đến như một người mẫu với một hình thể chuẩn và gương mặt đầy cá tính. Anh thử nghiệm và biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, nhưng Cương gắn bó với phong cách  nude đầy nóng bỏng và táo bạo. Với khao khát được thử thách và khám phá bản thân, cộng với đam mê thời trang cao độ nên Cương đã mở nhiều shop thời trang với những mẫu do chính mình thiết kế. Anh đại diện cho lớp người mẫu sáng tạo năng động khi thành công trong nhiều vai trò khác nhau: người mẫu, nhà thiết kế, kinh doanh.
Khánh Linh được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Bố là nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng, mẹ là nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu, anh trai là nhạc sĩ Ngọc Châu. Ngay từ khi mới 15 tuổi, cô đã được biết đến với giọng hát trong veo qua bài Cô Tấm ngày nay trong phim Chuyện nhà Mộc. Sau đó, cô tiếp tục thành công với nhiều ca khúc nhạc phim như Ban mai xanh, Tình xa, Vòng xoáy tình yêu, Lời thề cỏ non… Năm 2003, Khánh Linh tham dự cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai và giành được giải ba. Ngoài ra, cô còn nhận giải ba Liên hoan pop-rock quốc tế 2004 tổ chức tại Mông Cổ.

Khánh Linh - Phan Anh

Từng thừa nhận đến với nghề MC như một sự tình cờ, nhưng Phan Anh đã tự khẳng định khả năng của mình khi anh gắn bó với nghề cho đến nay và góp phần tạo nên sức hút cho các chương trình truyền hình. Với phong cách lịch lãm, thông minh và cách dẫn dắt khéo léo, anh đã mang lại một làn gió mới cho các chương trình do anh góp mặt. Năm 2010, Phan Anh từng nhận giải Mai Vàng cho hạng mục “Người dẫn chương trình được yêu thích nhất”. Hiện nay, Phan Anh trở thành sự lựa chọn hàng đàu cho các chương trình lớn và đầy sức hút như The Voice, Cặp đôi hoàn hảo, Việt Nam Idol... 
Năm 2010, Thái Trinh nổi tiếng trên Youtube và khiến cộng đồng mạng xôn xao với clip The show cover lại ca khúc của ca sĩ Lenka. Với giọng hát trong vắt và khả năng chơi guitar đáng nể, cô bé 17 tuổi này trong một thời gian dài đã trở thành một hiện tượng trong cộng đồng giới trẻ. Sau đó, Thái Trinh nhanh chóng thử sức với lĩnh vực ca hát và gặt hái được nhiều thành công. Năm 2011, Thái Trinh tham gia Bài hát Việt với ca khúc Đứng yên do chính cô sáng tác và trình bày. Sáng tác này đã mang về cho Thái Trinh cú đúp với giải thưởng cho Nữ nhạc sĩ triển vọng và giải do Nhà sản xuất bình chọn. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Giọng hát Việt và tiến vào Top 5 của đội huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Với những nỗ lực không ngừng, Thái Trinh đã gây dựng hình tượng của một ca sĩ chuyên nghiệp và dần thoát khỏi cái bóng của một cô bé với những ca khúc cover trên Youtube.

Thái Trinh - Thuận Việt

Là một gương mặt còn khá trẻ trong ngành thiết kế thời trang, nhưng Thuận Việt đã trở thành một cái tên quen thuộc đối với nhiều người. Anh đam mê thiết kế các trang phục áo dài truyền thống. Những mẫu thiết kế của anh không chỉ để phô bày vẻ đẹp của người mặc mà còn mang những thông điệp đầy ý nghĩa về văn hóa, lịch sử của dân tộc. Những bộ trang phục áo dài của Thuận Việt đã góp phần không nhỏ mang lại những thành công cho các người đẹp đại diện Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế như Thùy Lâm, Chung Thục Quyên, Hương Giang, Hoàng Điệp…

Sinh ra và lớn lên tại Huế trong một gia đình có truyền thống âm nhạc nên ngay từ nhỏ, Mỹ Lệ đã có thiên hướng về âm nhạc. Mỹ Lệ từng đạt huy chương vàng cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 1994, huy chương bạc Liên hoan các truờng nghệ thuật chuyên nghiệp năm 1995 và giải Giọng hát triển vọng trong cuộc thi Liên hoan giọng hát thính phòng toàn quốc vào năm 1996. Hiện tại, Mỹ Lệ là một trong những giọng ca nữ được yêu thích của âm nhạc Việt Nam hiện đại với những ca khúc trữ tình sâu lắng. 

10 gương mặt còn lại của Cặp đôi hoàn hảo 2013 ảnh 4
Diễn viên Khương Ngọc và ca sĩ Mỹ Lệ

Khương Ngọc từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh năm 2006 khoa Diễn viên. Anh là một diễn viên trẻ có nhiều triển vọng với các thành tích như: Giải nhì cuộc thi Tìm kiếm gương mặt điện ảnh mới (2004), Giải nhì cuộc thi Ngôi sao ngày mai (2006), Đề cử giải Mai Vàng cho hạng mục “Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất” với vai diễn trong phim Taxi (2009), Đề cử giải HTV Award cho hạng mục Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất với vai diễn trong phim Giấc mơ biển (2010). Ngoài ra, Khương Ngọc cũng được biết đến qua các vai diễn trong một số bộ phim nổi tiếng gần đây như Thiên mệnh anh hùng, Scandal.
Hoàng Hải từng học khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, anh thành lập nhóm nhạc Tình Bạn. Năm 2005, Hoàng Hải tham gia cuộc thi Sao Mai và lọt vào vòng chung kết. Năm 2006, anh đạt giải ca sĩ được yêu thích nhất của cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn. Sở hữu chất giọng cao và ngoại hình bắt mắt, Hoàng Hải nhanh chóng thành công với dòng nhạc pop trẻ trung, sôi động. Không lâu sau đó, Hoàng Hải trở thành cái tên quen thuộc với nhiều người. Năm 2008, chàng “Hoàng tử Vpop” nhận giải ca sĩ triển vọng của cuộc thi Làn Sóng Xanh. Năm 2009 anh lọt vào danh sách 10 ca sĩ được yêu thích nhất của chương trình Làn Sóng Xanh.

Hoàng Hải - Ngọc Oanh

Ngọc Oanh bén duyên với làng thời trang năm 2008. Cô được chú ý với chiều cao nổi trội và dáng vẻ thanh mảnh, đúng chuẩn người mẫu. Có thể nói, Oanh khá có duyên với các giải thưởng, cô lọt vào top 10 cuộc thi Siêu mẫu năm 2008, đoạt giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2011 và giành giải 3 Siêu mẫu châu Á 2012. Ngoài ra, Ngọc Oanh còn tham gia đóng phim, cô gây ấn tượng cho khán giả với vai diễn Victoria Nguyễn trong phim Hoán đổi thân xác.