Giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XI - Cúp Megastar 2011:

10 đội bóng ngậm ngùi chia tay

ANTĐ - Lượt trận hôm qua 16-10 kết thúc đọng lại nhiều dư vị khó quên. 5 tấm vé sớm vòng 2 đã tìm được chủ nhân xứng đáng, đồng nghĩa với việc 10 cái tên phải ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu đầy hấp dẫn này.

Ung dung với 6 điểm sau 2 lượt trận, THPT Trương Định nhập cuộc đầy tự tin và dễ dàng áp đặt lối chơi trước THPT Lý Thái Tổ. Và trong một ngày thi đấu xuất thần, cầu thủ Nguyễn Đức Huy đã lập cú đúp để mang về chiến thắng cho THPT Trương Định, qua đó giành tấm vé sớm bảng C. Niềm vui lan tỏa sang các cầu thủ THPT Kim Liên khi thất bại trên của THPT Lý Thái Tổ gián tiếp giúp họ trở thành ứng cử viên duy nhất bảng C giành quyền dự trận tranh vé vớt.

Ở một diễn biến khác, cuộc đụng độ giữa 2 nhà cựu vô địch là THPT Trần Quốc Tuấn và THPT Hoàng Văn Thụ thu hút nhiều sự chú ý. Đúng như sự kỳ vọng, cả hai đã cống hiến cho khán giả một trận đấu tưng bừng, cùng nhiều bàn thắng đẹp mắt. Nếu như ở trận đấu trước, Văn Thắng chơi nổi bật với cú đúp bàn thắng thì chiều qua, đến lượt Văn Đồng và Tuấn Phong làm điều tương tự để mang về chiến thắng đậm đà 4-1 cho THPT Hoàng Văn Thụ. Với 6 điểm có được, cựu vô địch 2009 xuất sắc giành tấm vé sớm vòng 2 tại bảng B, trong khi đại diện còn lại là “chủ nhà” THPT Tây Hồ sở hữu tấm vé dự trận tranh vé vớt sau chiến thắng 2-1 trước THPT Hermann Gmeiner.

Sân cỏ Trung tâm TDTT Tây Hồ hôm qua đã chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 2 cái tên cùng 4 điểm và tạm chia nhau ngôi nhất, nhì bảng A. Nung nấu quyết tâm lật đổ, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nhập cuộc gần như với hơn 100% sức lực. Và thành quả thu được chính là chiến thắng tưng bừng 3-2 trước THPT Phan Đình Phùng.

Song chừng đó vẫn là chưa đủ để họ hoàn thành tham vọng, bởi tại trận đấu sau đó 1 giờ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé sớm vòng 2 là THPT Nguyễn Gia Thiều còn xuất sắc hơn khi đánh bại THPT Lomonoxop bằng 4 bàn cách biệt. Cùng giành 7 điểm, song do thua kém hiệu số bàn thắng-bại, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đành đặt hy vọng giành suất đi tiếp vào trận play-off sắp tới.

Trong khi đó, một trận đấu tâm điểm khác được đặc biệt quan tâm chính là cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng E. Cùng giành 6 điểm sau khi toàn thắng 2 lượt trận, cả THPT Nguyễn Tất Thành lẫn THPT Trần Hưng Đạo đều được đánh giá cao. Song ở một trận đấu quan trọng như chiều qua, sức mạnh chỉ là một yếu tố để so sánh bên cạnh bản lĩnh, tâm lý thi đấu và đặc biệt là sự tỏa sáng của cá nhân tại những thời điểm quan trọng. Và THPT Nguyễn Tất Thành mới là những người hội tụ các yếu tố trên. Với lối chơi uyển chuyển, đậm chất kỹ thuật, THPT Nguyễn Tất Thành dễ dàng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều pha tấn công sắc bén. Từ đó, lần lượt Phương Đông, Ngọc Vũ (cú đúp) “nổ súng”, mang về chiến thắng 3-0 cùng tấm vé sớm bảng E cho THPT Nguyễn Tất Thành.

Ngày thi đấu hôm qua còn chứng kiến phong độ sáng chói của ĐKVĐ BC Đống Đa với chiến thắng tưng bừng 4-0 trước THPT Chuyên KHTN, hay màn ra mắt đáng buồn của THPT Amsterdam khi để thua tối thiểu THPT Thượng Cát…

Kết quả thi đấu ngày 16-10:

THPT Chuyên KHTN - THPT BC Đống Đa: 0-4

THPT Hồ Xuân Hương - THPT Trần Nhân Tông: 1-3

THPT Việt Đức - THPT Trung Văn: 1-0

THPT Lê Quý Đôn - THPT Đống Đa: 1-1

THPT Thượng Cát - THPT Amsterdam: 1-0

THPT Yên Hòa - THPT Nguyễn Văn Cừ: 2-1

THPT Tư thục Bình Minh - THPT Marie Curie: 0-1

THPT Lê Văn Thiêm - THPT Phạm Hồng Thái: 1-3

THPT Phùng Khắc Khoan - THPT Hoàng Diệu: 1-0

THPT Lương Thế Vinh - THPT Văn Lang: 0-1

THPT Hermann Gmeiner - THPT Tây Hồ: 1-2

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - THPT Phan Đình Phùng: 3-2

THPT Chuyên ngữ - THPT Kim Liên: 1-0

THPT Xuân Đỉnh - THPT Việt-Ba: 0-1

THPT Trần Hưng Đạo - THPT Nguyễn Tất Thành: 0-3

THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Trần Quốc Tuấn: 4-1

THPT Lomonoxop - THPT Nguyễn Gia Thiều: 0-4

THPT Lý Thái Tổ - THPT Trương Định: 0-2

THPT Trần Phú - THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 0-4

THPT Phan Huy Chú - THPT Nhân Chính: 0-2