10 cái nhất của Premier League năm 2012

ANTĐ -  Tờ Metro của Anh vừa công bố các giải thưởng của Premier League trong năm vừa qua. Theo đó, tiền đạo Robin van Persie của M.U đã có vinh dự nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012.

1- Cầu thủ xuất sắc nhất năm: Van Persie (Arsenal - M.U)

 

Không có một cầu thủ nào có tầm quan trọng ở Premier League trong năm 2012 như van Persie. Nhờ những bàn thắng của anh, Arsenal đã cán đích ở vị trí thứ ba mùa giải trước và bây giờ chân sút người Hà Lan là cầu thủ không thể thiếu của M.U. Cập bến Old Trafford hồi mùa hè với mức giá 22 triệu bảng, van Persie đã hòa nhập rất nhanh chóng với lối chơi của "Quỷ đỏ" và ghi được 15 bàn thắng trong 21 lần ra sân. Anh đã đóng góp không nhỏ cho vị trí đầu bảng của M.U cũng như giúp "Quỷ đỏ" vượt qua vòng bảng Champions League.

2- Bản hợp đồng xuất sắc nhất năm: Michu (Swansea).

Michu là một trong ba bản hợp đồng sáng giá của Premier League trong mùa Hè vừa qua, cùng với Santi Cazorla và van Persie. Tuy nhiên, nếu phải tìm ra bản hợp đồng nào vừa rẻ mà lại có hiệu quả tốt nhất thì chỉ có thể là thương vụ Michu, cầu thủ đã chuyển đến Swansea từ CLB Rayo Vallecano với mức giá 2 triệu bảng. Michu đã có 12 bàn thắng trong 16 trận đấu ở mùa giải này.

3- HLV xuất sắc nhất năm: Roberto Martinez (Wigan)

Với thành tích ấn tượng cùng CLB Wigan ở mùa giải trước, Martinez đã được nhận giải HLV xuất sắc nhất năm 2012 của Premier League. Có thể thấy việc đoạt chức VĐ cùng với những siêu sao bạc triệu của Man City đã không được Metro đánh giá cao bằng "phép lạ" mà Martinez tạo ra ở Wigan.

4- Bản hợp đồng tồi nhất năm: Javi Garcia (Man City)

 

Được Man City mua về từ Benfica với mức giá 16 triệu bảng nhưng những gì mà Javi Garcia thể hiện thật đáng thất vọng. Chấn thương cùng với phong độ phập phù trong màu áo Man City đã khiến Javi Garcia bị đánh giá thấp.

5- Bàn thắng đẹp nhất năm: Papiss Cisse (Newcastle) ghi vào lưới Chelsea

Về mặt thẩm mỹ, bàn thắng của Papiss Cisse là tuyệt đẹp. Thủ môn của Chelsea hoàn toàn bất lực trước cú sút đầy tính ngẫu hứng của Cisse.

6- Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất năm: Van Persie (M.U)

Van Persie là một chân sút xuất sắc, tuy nhiên cũng có lúc anh lại mắc sai lầm trước khung thành đối phương. Pha bỏ lỡ của tiền đạo người Hà Lan trong trận đấu với Reading chính là ví dụ điển hình nhất. Dù đã cướp được bóng khỏi thủ môn đối phương và trước mặt là khung thành trống trải nhưng van Persie lại dứt điểm ra ngoài.

7- Trang Twitter hay nhất năm: Phil Neville

Đội trưởng của Everton là một tấm gương sáng cho những cầu thủ chuyên nghiệp trong việc sử dụng Twitter. Phil Neville đã cho thấy sự hiểu biết cũng như ý kiến cá nhân của mình với CĐV thông qua các câu hỏi và trả lời.


8- Chủ đề gây tranh cãi của năm: Ashley Cole và FA

 

Hậu vệ của Chelsea đã bị FA phạt 90.000 bảng vì dám xúc phạm cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Anh. Những lời lẽ bất kính đã được Ashley Cole tung lên Twitter sau khi những chứng cứ mà anh đưa ra để bảo vệ John Terry trong vụ phân biệt chủng tộc đã khiến FA nghi ngờ. Mặc dù vậy, chứng cứ của Cole vẫn giúp cho Terry được tuyên trắng án ở tòa án dân sự Westminster.

9- Cầu thủ ngốc nghếch nhất năm: Joey Barton (QPR)

Giải thưởng không lấy gì làm hay ho này đã thuộc về Joey Barton, cầu thủ đã nói giọng Pháp rất lố bịch trong một cuộc họp báo ở Marseille. Điều này khiến các nhà báo ở Anh vô cùng tức giận.

10- Kẻ phản bội nhất năm: Gylfi Sigurdsson (Tottenham)

 

Suýt chút nữa van Persie đã nhận giải thưởng này. Nhưng thật may cho anh là các cây bút của Metro đã chọn Gylfi Sigurdsson, cầu thủ đã chuyển tới Tottenham và phản bội lại HLV cũ Brendan Rodgers, người vốn mong anh chuyển tới Liverpool.