1 tháng phát hiện hàng chục tấn gia cầm nhập lậu các loại

ANTĐ -Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép. Chỉ tính riêng trong tháng 5-2013, hàng chục tấn gia cầm cùng gà con giống, trứng gà nhập lậu…bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Trong tháng 5-2013, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý được 340 vụ, thu giữ 54.272 kg gà thịt, 6445 kg gà lông, 278.347 con gà giống, 89.036 quả trứng gà, 3531 kg chim bồ câu, 2.535 kg vịt con, xử phạt vi phạm hành chính gần 300 triệu đồng, trị giá tiêu hủy hàng tỷ đồng, ngoài ra các cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều phương tiện vận chuyển gia cầm để xác minh làm rõ các hành vi vi phạm.

Nhằm tránh mặt các cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn vận chuyển gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc. Ngày 8-5-2013, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 4 kiểm tra, bắt giữ 113 kg gà thịt vận chuyển trên đò máy, do đối tượng Nguyễn Văn Tưởng trú ở phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái làm chủ, Tưởng khai nhận, số gà thịt trên được vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Gà thải loại nhập lậu từ Trung Quốc bị các lực lượng chức năng phát hiện


Đầu  tháng 5-2013, các cơ quan chức năng phát hiện vụ nhập lậu gần 38.000 quả trứng siêu rẻ chứa trong những thùng carton in chữ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh, làm chấn động giới kinh doanh và chăn nuôi trong nước với mức giá siêu rẻ 200.000 đồng/thùng 420 quả trứng. 

Gà thải loại của Trung Quốc được các đối tượng 
mổ tại biên giới rồi vận chuyển vào trong nước



Tại khu vực đường Hồng Hà, chợ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Chi cục quản lý thị trường Lào Cai phối hợp cùng tổ liên ngành chống buôn lậu thành phố cũng đã phát hiện gần 2000 quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm dịch, không có ai nhận là chủ hàng.

Bên cạnh đó, ngày 9-5, lực lượng  tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ 2 xe ô tải chở 5.000 con gà giống, không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch theo quy định, một số con đã chết không rõ nguyên nhân. Trạm thú y thành phố Bắc Giang đã tiêu hủy theo quy định.

Gà giống nhập lậu


Như vậy có thể thấy, mặc dù các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn như thường xuyên thay đổi nhiều phương tiện vận chuyển, xé nhỏ lượng hàng, tổ chức giết mổ tại biên giới, thay đổi đường đi, địa điểm tập kết gia cầm...để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhưng các đơn vị chức năng các địa phương trên cả nước vẫn cương quyết bám sát mọi hành động các các đối tượng,  c
hỉ trong vòng 1 tháng, tình hình vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, không rõ nguồn gốc cơ bản đã được kiểm soát.

Để duy trì tình trạng trên, các địa phương tiếp tục chỉ đạo các lượng lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và kinh doanh gia cầm trê địa bàn, dọc tuyến biên giới, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân, vận động người kinh doanh, giao dục, răn đe đối với các đối tượng cầm đầu vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép.

Tin cùng chuyên mục