1 người tử vong, 1 người mất tích trong vụ chìm tàu đánh cá

ANTĐ - Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại bị mất tích trong vụ chìm tàu cá tại bờ biển Thừa Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Ngày 24/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Đại (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cho biết, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 1 ngư dân và hiện còn 1 ngư dân khác đang mất tích trong vụ chìm tàu đánh cá xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày.

Khu vực bờ biển Thừa Đức nơi con tàu ra khơi đánh cá và bị nạn sau đó

Trước đó, vào lúc 3h ngày 24/11, chiếc tàu đánh cá mang biển số SG 2303- TS do ông Đỗ Văn Nghĩa (SN 1978, ngụ xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) điều khiển chở theo 4 thuyền viên ra khơi đánh bắt cá. Trên đường ra biển, con tàu đã bị sóng đánh chìm tại khu vực biển thuộc xã Thừa Đức, cách bờ biển khoảng 6 hải lý.

Ngay khi xảy ra sự cố chìm tàu, nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã huy động một số tàu cá khác nhanh chóng ra biển cứu nạn. Sau hơn 3 giờ đồng hồ cứu nạn, lực lượng cứu hộ đã cứu được 3 ngư dân. Tuy nhiên còn 2 người khác, một người được phát hiện đã tử vong và 1 ngư dân khác hiện đang mất tích.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đỗ Văn Nguyên được phát hiện trong hầm máy của con tàu. Riêng anh Nguyễn Thành Nam vẫn đang bị mất tích.

Hiện lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt phương tiện đưa vào bờ.