1 ngày bắt 3 vụ phạm pháp hình sự

ANTĐ - Chiều 27-12, lực lượng CSHS CAQ Hà Đông (Hà Nội) đã triệt xóa “sới” tá lả tại nhà số 152, tổ 4, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; bắt quả tang 5 đối tượng về hành vi đánh bạc, trong đó có chủ nhà Phạm Thị Miến (SN 1969). 4 đối tượng còn lại đều là nữ, trú ở quận Hà Đông và một số địa bàn giáp ranh. Tang vật thu giữ 1 bộ tú lơ khơ và 6,6 triệu đồng. 

Cũng trong chiều 27-12, Đội CSHS CAQ Hà Đông phối hợp với CAP Kiến Hưng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đăng Tín (SN 1979, ở tổ 7, Kiến Hưng, Hà Đông), đang nhận 1 “bảng” lô đề của Lê Thị Tâm (SN 1965, cùng ở tổ 7, phường Kiến Hưng) tại nhà Tâm. Kiểm tra hành chính Nguyễn Đăng Tín, lực lượng Công an thu giữ thêm 1 “bảng” lô đề mà đối tượng này vừa nhận từ Hoàng Văn Tảo (SN 1955), trú ở phường Kiến Hưng. Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền Lê Thị Tâm và Hoàng Văn Tảo đánh bạc với Nguyễn Đăng Tín tổng cộng hơn 5 triệu đồng.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng CSHS CAQ Hà Đông đã làm rõ 1 ổ mại dâm trá hình thành quán cà phê tẩm quất, tại tổ 16, phường Kiến Hưng. Quán cà phê này là địa điểm để khách mua dâm và gái bán dâm gặp gỡ, hẹn địa điểm đi chỗ khác để hành lạc. Lực lượng Công an phát hiện 2 nữ nhân viên của quán cà phê này đang “đi khách” tại một nhà nghỉ ở gần đó, với giá 200.000 đồng/lượt. Nguyễn Tiến Đạt (SN 1990), trú ở Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội, quản lý quán cà phê tẩm quất, đã bị CAQ Hà Đông tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý về hành vi môi giới mại dâm.