1 ngày 2 ô tô bốc cháy ở TP.HCM

ANTĐ - Ngày 6/8, thông tin từ sở Cảnh sát PCCC TP.HCM xác nhận, đang điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ cháy ô tô xảy ra tại các quận, huyện xảy ra vào ngày 5/8.
Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 22h30 đêm 5/8, anh Trần Tấn Phong (SN 1984, trú tại TP.Hà Nội) điều khiển xe ô tô 4 chỗ hiệu Lifan BKS: 30L – 5337 chở 2 người lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng từ huyện Bình Chánh về trung tâm quận 1, TP.HCM. Khi xe đến giao lộ đại lộ Võ Văn Kiệt – Hồ Học Lãm thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, 3 người ngồi trên xe đã phát hoảng, tháo chạy ra ngoài khi đầu xe bốc khói và sau đó lửa bùng phát.
1 ngày 2 ô tô bốc cháy ở TP.HCM ảnh 1
Hiện trường chiếc ô tô 4 chỗ bốc cháy vào đêm 5/8 tại địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM

Chỉ tích tắc ngọn lửa đã thiêu trụi hoàn toàn phần đầu xe, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã dùng bình chữa cháy mini để ứng cứu, sau 10 phút sau thì mới khống chế được ngọn lửa. Lúc này phần máy móc phía đầu xe bị cháy trụi, chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng.

Trước đó khoảng 5h sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đình Anh (SN 1970, trú tại TP.Hà Nội) điều khiển xe ô tô tải BKS 54T – 0643 của hãng taxi Thành Hưng lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ quận 12 về quận Tân Bình, TP.HCM.

Khi đến trước nhà số 911 đường Trường Chinh thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú bất ngờ đầu xe bốc cháy dữ dội. Ông Anh đã thoát ra khỏi xe và truy hô.

1 ngày 2 ô tô bốc cháy ở TP.HCM ảnh 2
Toàn bộ đầu xe đã bị lửa thiêu trụi, hư hại nghiêm trọng

Nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy mini, nguồn nước tại chỗ để ứng cứu nhưng không khống chế được ngọn lửa. Vài phút sau, 2 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát PCCC quận Tân Phú đã có mặt tại hiện trường và đã dập tắt được đám cháy. Tuy nhiên toàn bộ chiếc xe ô tô tải chở hàng loại hơn nửa tấn đã bị thiêu trụi hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra 2 vụ cháy kể trên, các đơn vị nghiệp vụ của sở cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân 2 vụ cháy này.