1 cựu quan chức Bộ Tài chính là chuyên gia… lừa đảo

ANTĐ - Đó là Trần Anh Tuấn, 37 tuổi, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Tài chính- hành chính sự nghiệp, thuộc Bộ Tài chính. CQĐT bước đầu xác định, Tuấn đã lừa chiếm được hàng chục tỷ đồng.

Một trong những nạn nhân, cũng là nguyên đơn tố cáo Trần Anh Tuấn đến Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội là ông Trần Đức Dương, giám đốc một doanh nghiệp ở Hải Phòng. Khoảng tháng 7-2011, ông Dương được giới thiệu gặp Trần Anh Tuấn, khi đó là Phó vụ trưởng Vụ Tài chính- hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. 
Tuấn khoe đang giúp trường Đại học Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) xin vốn ngân sách Nhà nước kế hoạch năm 2012 xây dựng trường với tổng mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Theo gợi ý của Tuấn, nếu doanh nghiệp của ông Dương muốn được trở thành một trong những nhà thầu của công trình này thì phải chấp nhận kinh phí “bôi trơn”.

Đối tượng Trần Anh Tuấn

Trung tuần tháng 7, Tuấn cùng ông Dương lên Phú Thọ, gặp Ban giám hiệu trường Đại học Hùng Vương bàn bạc. Tại cuộc gặp với đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, Tuấn giới thiệu ông Dương sẽ đứng ra ứng trước kinh phí để “chạy” cấp vốn và đề nghị nhà trường cho ông Dương vào thi công công trình sau khi dự án Đại học Hùng Vương được phê duyệt kế hoạch sử dụng Ngân sách Trung ương cấp xây dựng. Vài ngày sau đó, Tuấn hẹn gặp ông Dương và ông Trung- hiệu  phó trường Đại học Hùng Vương tại một quán cà phê ở Hà Nội. Tại đây, Tuấn bảo ông Dương chuyển 4 tỷ đồng để đi “quan hệ”. Ông Dương chuyển trước cho Tuấn 1,5 tỷ đồng bởi không mang đủ tiền. Tiền đã trao mà dự án không thấy triển khai. Cho đến tháng 10-2011, ông Dương không thể liên lạc được với vị Phó vụ trưởng.

Quá trình điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV còn làm rõ, khi còn đương chức, Trần Anh Tuấn đã chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của 1 giám đốc doanh nghiệp có trụ sở tại phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số tiền này, Tuấn vay của doanh nghiệp trên, và mỗi lần vay đều viết giấy biên nhận. Cầm được tiền, Tuấn không trả đúng hẹn và cũng cắt đứt liên lạc với vị giám đốc trên.

Lệnh khám xét khẩn cấp đối với vị Phó vụ trưởng

Qua xác minh của cơ quan công an, tháng 12-2011, Trần Anh Tuấn đã xuất cảnh ra nước ngoài. CQĐT CATP Hà Nội đã đề nghị và Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Tuấn về các hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các thủ tục để truy nã vị Phó vụ trưởng…liều này cũng đang được CQĐT tiến hành.