Bình Thuận:

1 cảnh sát bị thương nặng khi vây bắt tội phạm ma túy

ANTĐ - Mặc dù bị thương nặng nhưng thiếu úy Nguyễn Văn Minh đã quả cảm, quyết liệt trấn áp đến cùng, bắt giữ tên tội phạm ma túy.

Ngày 9/10, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang đề xuất hình thức khen thưởng  xứng đáng với thiếu úy Nguyễn Minh Cảnh – cảnh sát khu vực P.Tân An, TX. Lagi, tỉnh Bình Thuận vì tinh thẩn quả cảm trong công tác tấn công, phòng chống tội phạm.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 9/10 cơ quan CSĐT công an TX.Lagi, tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Vũ Hữu Nghị (SN 1989), Tắc Minh Đông (SN 1990, cùng ngụ TX.Lagi, tỉnh Bình Thuận), Chao Thị Cẩm Loan (SN 1987, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) và Lương Văn Hạ (SN 1987, ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). 4 đối tượng trên đang bị điều tra hình sự về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

1 cảnh sát bị thương nặng khi vây bắt tội phạm ma túy ảnh 1
Khi ập vào hang ổ ma túy, thiếu úy Nguyễn Minh Cảnh bị đối tượng chống trả,
gây thương tích nặng nhưng vẫn cương quyết trấn áp tội phạm đến cùng (Ảnh minh họa)


Theo thông tin ban đầu, qua thời gian dài theo dõi về tụ điểm kinh doanh ma túy quy mô ở  KP.6, P.Tân An, TX.Lagi, vào sáng 2/10 đội CSĐT tội phạm về ma túy, công an TX.Lagi phối hợp cùng CAP.Tân An tiến hành "giăng lưới". Trên cơ sở phối hợp đó, CAP.Tân An điều động 4 đồng chí gồm: đại úy Trần Kim Sơn, trung úy Võ Xuân Lộc, thiếu úy Nguyễn Văn Minh và 1 đồng chí bảo vệ dân phố cùng tham gia.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện đối tượng cầm đầu đường dây ma túy trên là Vũ Hữu Nghị đang có mặt tại nhà của bà Huỳnh Thị Ảnh ở KP.6, P.Tân An. Lúc 10h20’ sáng 2/10 lực lượng công an tiến hành bao vây căn nhà.

Ngay khi phát hiện có bóng dáng công an, Nghị đã tháo chạy vào nhà vệ sinh cố thủ, nhằm phi tang ma túy. Còn 3 đối tượng có mặt tại ngôi nhà lúc đó tháo chạy ra ngoài, thoát thân. Nhanh như cắt thiếu úy Nguyễn Văn Minh xộc thẳng vào nhà vệ sinh trấn áp Nghị. Tại đây Nghị đang có ý định phi tang những cục ma túy vào hệ thống thoát nước.

Nghị chống trả quyết liệt lại thiếu úy Minh. Thậm chí đối tượng còn hung hãn đập vỡ cửa kính nhà vệ sinh, cầm 1 mãnh vỡ làm hung khí tấn công, đâm chém vào mặt, 2 tay làm vị thiếu úy cảnh sát bị thương nặng, máu chảy ướt áo và nền nhà.

Nhưng với tinh thần quả cảm, thiếu úy Minh đã ôm chặt tên tội phạm ma túy; một số đối đội đã kịp thời có mặt, yểm trợ thiếu úy Minh khống chế, bắt gọn tên Nghị với tang vật ma túy còn cầm trên tay. Ngay sau đó thiếu úy Minh được các đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TX.Lagi.

Từ lời khai của Nghị, ngay sau đó công an TX.Lagi đã tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng khác là Chao Thị Cẩm Loan, Tắc Minh Đông và Lương Văn Hạ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ thêm 2 cục ma túy tổng hợp và 38 tép heroin.

Hiện công an TX.Lagi, tỉnh Bình Thuận đang mở rộng điều tra về đường dây ma túy nói trên và truy bắt những đối tượng có liên quan