1,59 triệu học sinh Hà Nội sắp vào năm học mới

ANTĐ - Năm học mới 2013-2014, toàn thành phố sẽ có 1,59 triệu học sinh các cấp, tăng gần 66.000 học sinh so với năm học trước. 

Chỉ ra những điểm cần khắc phục như tình trạng năng lực của một bộ phận quản lý, giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, thiếu về số lượng… Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, năm học mới, toàn ngành phải tập trung trọng tâm vào chuẩn hoá giáo dục,  nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo hướng toàn diện. Đồng thời, ngành giáo dục Thủ đô phải tập trung thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục khu vực nội thành với ngoại thành, dân lập với công lập, song song với nhiệm vụ đào tạo chất lượng cao, đào tạo mũi nhọn,  tìm kiếm, phát triển nhân tài theo đúng vai trò của Hà Nội đã được thể hiện trong Luật Thủ đô.

Để chuẩn bị cho khai giảng, thành phố đã đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, thành lập mới 25 trường học, xây mới 15 trường học, với kinh phí 483,6 tỷ đồng. Đây là thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội trong buổi tổng kết năm học cũ và triển khai nhiệm vụ năm học mới sáng 12-8.