Bảo vệ dữ liệu khỏi mã độc: Đừng để mất bò mới lo làm chuồng

ANTD.VN - Mã độc mã hóa dữ liệu WannaCry là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày gần đây. Theo các cơ quan an ninh mạng, nó vốn không phải là loại virus đầu tiên có khả năng mã hóa dữ liệu máy tính và cũng chưa phải là loại có cơ chế hoạt động nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, chỉ đến khi có quá nhiều máy tính cùng lúc bị lây nhiễm loại mã độc này và các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp phải nhận những hậu quả nặng nề thì nó mới được chú ý. Rõ ràng, trong thời đại công nghệ thông tin, dữ liệu máy tính có vai trò đặc biệt quan trọng trong công việc cũng như đời sống, do đó cần phải có giải pháp để bảo vệ ngăn chặn sự xâm nhập của mã độc.