[Video sốc] Thủ môn chết sau pha va chạm tại giải vô địch quốc gia Indonesia

ANTD.VN - Chiều 15-10, thủ môn Choirul Huda của CLB Persela Lamongan đã thiệt mạng sau cú va chạm mạnh trên sân trong trận đấu với CLB Semen Padang diễn ra ở vòng 29 Giải vô địch Indonesia.

Tờ Bola (Indonesia) đưa tin, chiều 15-10, CLB Persela Lamongan tiếp CLB Semen Padang tại vòng 29 giải VĐQG Indonesia 2017.

Phút 45, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về CLB Persela Lamongan, phía CLB Semen Padang có đường tấn công áp sát vòng cấm địa, thủ môn Choirul Huda của chủ nhà băng ra phá bóng và đã va chạm mạnh với tiền đạo Marcel Sacramento của đội khách, cùng với đó va chạm với đồng đội Ramon Rodrigues khi cầu thủ này đang đà bám kèm Marcel Sacramento.

Video: Pha va chạm mạnh khiến thủ môn Huda chết sau đó hơn một giờ đồng hồ

Sau cú va chạm, Huda còn ngồi dậy nhưng sau đó anh đổ gục xuống sân và bất tỉnh nhân sự. Xe cấp cứu đã đưa Huda vào ngay bệnh viện RSUD. Tuy nhiên thủ thành này đã tử vong lúc 17h15 chiều cùng ngày, tức khoảng hơn một giờ sau cú va chạm.

Tiến sĩ Zaki của bệnh viện RSUD cho biết: "Choirul Huda bị cho là đã chết vì va chạm ở đầu và cổ. Khi được đưa đến RSUD, anh ta vẫn thở".

Thủ môn Huda được đưa ngay vào bệnh viện trong tình trạng còn thở

Các đồng đội sốc và đau đớn khi chứng kiến pha va chạm kinh hoàng của thủ môn Huda 

Chung cuộc, CLB Semen Padang thắng 2-0 nhưng tất cả thành viên đội bóng này cùng cổ động viên không thể vui, khi mất một thủ môn "công thần"

Choirul Huda, 38 tuổi, được xem là huyền thoại của CLB Persela Lamongan với 503 trận ra sân kể từ năm 1999. 

"Đó là một cú sốc lớn đối với chúng tôi", HLV Aji Santoso của đội Persela chia sẻ.