U23 Việt Nam giành giải Fair-play, Quang Hải lỡ Cầu thủ xuất sắc nhất

ANTD.VN - Sau trận chung kết thua U23 Uzbekistan 1-2, đội trưởng Xuân Trường đại diện cho Việt Nam nhận giải Fair-play từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Trong khi đó, ngôi sao Quang Hải không giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải như dự đoán.

Sau khi cán đích ở vị trí thứ 2 và tấm HCB, đội tuyển U23 Việt Nam đã được AFC trao tặng giải thưởng Fair-play cho tập thể chơi đẹp, cống hiến và nhân văn nhất giải năm nay.

Xuân Trường thay mặt U23 Việt Nam nhận danh hiệu Fair-play

Không được đánh giá cao, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đã viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại, vượt qua hàng loạt đối thủ lớn như Australia, Syria, Iraq và Qatar từ vòng bảng cho tới bán kết để góp mặt trong trận chung kết.

Ở trận đấu cuối cùng này, dù thời tiết bất lợi, nhưng U23 Việt Nam vẫn thi đấu quả cảm, kiêu hãnh cho đến phút cuối cùng trước khi phải nhận bàn thua không đáng có. Đây được coi là giải thưởng hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của HLV Park Hang-seo và các học trò.

Quang Hải không giành Cầu thủ xuất sắc nhất giải là một điều vô lý (Ảnh: Tuấn Hữu)

Tuy nhiên, có một chút tiếc nuối với cá nhân của Quảng Hải. Anh ghi được 5 bàn từ đầu mùa nhờ phong độ xuất sắc, nhưng không những không giành Vua phá lưới (vì Almoez Ali của U23 Qatar có 6 bàn), mà còn lỡ luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Phần thưởng này thuộc về tiền vệ của Odiljon Xamrobekov vốn không mấy nổi bật và chẳng có gì thuyết phục trong màu áo U23 Uzbekistan.