U22 Việt Nam nguy cơ mất thêm người trước 2 giải đấu quan trọng

ANTD.VN - Sau thủ môn Văn Trường, U22 Việt Nam đón thêm ca chấn thương khá nặng của Đức Huy, nguy cơ không thể dự vòng loại châu Á khởi tranh ngày 19-7 tới.

Đúng như lo ngại của HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng, điều kiện sân bãi thực sự là trở ngại của U22 Việt Nam.

Trong suốt thời gian tập tại TP.HCM chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, toàn đội chỉ có 2 buổi tập trên sân Thống Nhất (sân thi đấu chính thức của giải), còn lại phải tập trên sân trường Đại học RMIT hoặc Bình Dương. 

Tuy nhiên do quãng đường di chuyển xa nên một số buổi, HLV Hữu Thắng cho học trò tập trên sân Trung tâm công an nằm ở trung tâm TP.HCM. 

Đức Huy (ảnh nhỏ) và Tuấn Anh đang gặp vấn đề sức khỏe

Ở buổi tập mới đây, tiền vệ Đức Huy không may dính chấn thương do bước hụt qua ổ gà trên sân tập này. Anh thậm chí không thể di chuyển khỏi sân tập mà phải nhờ tới các trợ lý hỗ trợ.

Chứng kiến hình ảnh này, HLV Hữu Thắng không giấu nổi lo lắng. Các bác sỹ cho biết Đức Huy có thể trở lại sau gần 1 tuần nữa. Tuy nhiên ngày 19-7 tới, U22 Việt Nam đã phải ra quân vòng loại châu Á. 

Trước đó, thủ môn Văn Trường đã phải chia tay giải vì chấn thương. Hiện ngoài Đức Huy, đội tuyển còn thủ môn Tiến Dũng và tiền vệ Tuấn Anh gặp vấn đề sức khỏe, phải tập riêng.

Xuân Trường sút phạt tốt nhất đội trong buổi tập chiều 16-7

Ở buổi tập chiều 16-7 làm quen sân Thống Nhất, HLV Hữu Thắng cho toàn đội chơi trò chơi vận động với bóng và tập sút phạt cầu môn. Tiền vệ vừa trở về từ Hàn Quốc, Lương Xuân Trường là cầu thủ sút phạt tốt nhất với 4 pha thành bàn, xếp sau là tiền đạo 20 tuổi Nguyễn Quang Hải.

Trưa ngày 18-7, tại TP.HCM sẽ diễn ra họp báo với đại diện 4 đội bảng I, vòng loại U23 châu Á 2018. Sau đó, U22 Việt Nam thi đấu 3 trận lần lượt gặp Timor Leste, Macau và Hàn Quốc với mật độ 2 ngày/trận.

Vấn đề của U22 Việt Nam là ngoài thi đấu tốt tại giải này còn phải tránh không tổn thất lực lượng, vì ngay sau đó là SEA Games 29 tại Malaysia với nhiệm vụ nặng nề là phải có mặt chung kết.