U22 Thái Lan "nắn gân" cầu thủ trước giờ ra quân SEA Games 29

ANTD.VN - Vài ngày trước trận gặp U22 Indonesia tại vòng bảng SEA Games 29, U22 Thái Lan cấm cầu thủ sử dụng mạng xã hội, đồng thời cảnh báo bất cứ cầu thủ nào cũng có thể bị loại nếu không cố gắng hết sức.

Đương kim vô địch bóng đá nam SEA Games, U22 Thái Lan là đội bóng có quỹ tập trung ngắn nhất so với các đội còn lại, khi chỉ có đúng 1 tuần chuẩn bị trước trận gặp U22 Indonesia ngày 15-8.

Danh sách tập trung 27 cầu thủ đã bị cắt xuống còn 26 khi thủ môn Rattanai Songsangchen vừa bị trả về CLB chủ quản, được cho là vì vi phạm kỷ luật.

Ngay trong buổi tập đầu tiên của toàn đội vào hôm qua (8-8), HLV trưởng Worrawut đã cảnh báo: "Không ai có thể yên tâm về một suất chính thức cả. Mọi người đều phải tập luyện chăm chỉ và cải thiện thể lực".

Thầy trò HLV Worrawut trên sân tập chuẩn bị cho SEA Games 29

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, bà Wongopasi cho biết sẽ siết quân luật trước thời gian diễn ra giải: "Chúng tôi muốn cầu thủ phải hoàn toàn tập trung trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games. Do đó, họ không được phép sử dụng mạng xã hội trong thời gian ở trại tập huấn. Chúng tôi sẽ không tịch thu điện thoại của họ mà chỉ muốn các cầu thủ hợp tác".

Nhiệm vụ của HLV Worrawut trong 4 ngày tập luyện trong nước là phải loại 6 người từ danh sách 26 tuyển thủ để đăng ký danh sách chính thức với BTC SEA Games. Ông cho biết sẽ ưu tiên các cầu thủ có khả năng chơi tốt ở nhiều vị trí.

Video: U22 Thái Lan đánh bại U22 Malaysia 3-0 tại vòng loại châu Á ngày 22-7 vừa qua

Sau trận giao hữu với CLB Eastern (Hong Kong) vào chiều mai (10-8) tại Bangkok, HLV Worawut sẽ chốt danh sách và lên đường sang Malaysia vào ngày 12-8. Nhà đương kim vô địch sẽ chỉ có hơn 2 ngày chuẩn bị cho trận ra quân SEA Games 29 gặp U22 Indonesia chiều 15-8.

Trong thành phần đang tập trung, U22 Thái Lan có nhiều cái tên đáng chú ý, trong đó phải kể đến là cây săn bàn 20 tuổi Worachit và thủ môn từng chơi cho U16 Pháp hiện đang bắt cho CLB Ching Rai ở giải trong nước, Nont Muangngam.

Trước giờ sang Malaysia đấu giải, thủ môn 20 tuổi này chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một đại hội thể thao lớn của khu vực Đông Nam Á. Tôi có một mục tiêu duy nhất là đoạt HCV bóng đá cùng đồng đội. Hiện tôi đã sẵn sàng".

Tại SEA Games 29, U22 Thái Lan nằm bảng B (6 đội), là ứng viên sáng giá cho ngôi nhất bảng. U22 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ này tại lượt trận cuối, ngày 24-8.