U21 Thái Lan tuyên bố đoạt cúp giải U21 quốc tế tại Việt Nam

ANTD.VN - HLV trưởng U21 Thái Lan, Julian Marin Bazalo khi vừa đặt chân tới Việt Nam dự giải U21 Quốc tế 2017 đã tuyên bố đoạt cúp vô địch.

Ngày 12-12, giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên năm 2017 với sự góp mặt của U21 Yokohama (Nhật Bản), U21 Thái Lan, U21 Myanmar và chủ nhà Việt Nam (gồm hai đội: U21 tuyển chọn Báo Thanh niên và đội tuyển U19 Việt Nam) sẽ chính thức khởi tranh tại sân vận động Cần Thơ - nơi từng tạo nên kỷ lục có 55.000 khán giả theo dõi trận chung kết mùa 2016.

Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất chưa đầy hai ngày trước khi giải khởi tranh, HLV trưởng U21 Thái Lan, Julian Marin Bazalo khẳng định chắc nịch mục tiêu đến Việt Nam lần này là chức vô địch giải U21 Quốc tế.

HLV trưởng U21 Thái Lan, Julian Marin Bazalo khẳng định mục tiêu là chức vô địch

U21 Thái Lan dưới thời HLV Bazalo rất được kỳ vọng, với lứa tài năng trẻ được LĐBĐ Thái Lan hướng theo mô hình đào tạo trẻ của Tây Ban Nha, nhắm tới mục tiêu góp mặt vòng chung kết U23 châu Á và kỳ Olympic 2020 cùng diễn ra tại Nhật Bản.

Đến Việt Nam giao hữu lần này, U21 Thái Lan mang theo nhiều nhiều cầu thủ đang chơi ở giải Thai League, đáng chú ý như tiền đạo Sirimongkhon Jitbanjong (CLB Suphanburi); Nattawut Suksum (Bangkok United) hay các hậu vệ Peerawat Akkatham (Buriram United); Tawatchai Kuammungkun (BEC Tero Sasana)…

U21 Thái Lan với lứa cầu thủ được đào tạo bài bản là ứng viên nặng ký cho chức vô địch

Trong khi đó, HLV Tomonobu Hayakawa của U21 Yokohama - đương kim vô địch giải, chia sẻ: "Trở lại Việt Nam lần này, chúng tôi có 8 cầu thủ từng đăng quang ở giải năm ngoái. Còn lại đều là người mới. Thành phần của U21 Yokohama là các cầu thủ trẻ ở các tuyến dưới của CLB và các sinh viên. Mục tiêu của U21 Yokohama chắc chắn sẽ là bảo vệ chức vô địch đang nắm giữ".

Về phía U21 Myanmar, HLV U Kyi Lwin cho biết ông không tạo sức ép cho các học trò và toàn đội sẽ phấn đấu qua từng trận.

18h30 ngày 12-12, ngay sau lễ khai mạc giải sẽ là trận U21 tuyển chọn Báo Thanh niên gặp U21 Thái Lan. Tại giải, năm đội đá vòng tròn một lượt chọn hai đội nhất nhì vào chơi trận chung kết diễn ra ngày 22-12.