Trưởng đoàn Trần Đức Phấn: "Vượt chỉ tiêu HCV nhưng không đánh giá đúng thực chất"

ANTD.VN - Ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn Việt Nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017, cho rằng việc vượt chỉ tiêu HCV là rất đáng ghi nhận song chưa phản ánh đúng thực chất bởi nhiều nền thể thao mạnh của châu Á chỉ cử VĐV trẻ dự đại hội.

PV: Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ tám, đoàn Việt Nam đã vượt chỉ tiêu 7 HCV khi giành 9 HCV, 7 HCB, 16 HCĐ. Ông đánh giá thế nào về kết quả này?

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn: Tôi có thể nói rằng chúng ta đã có một kỳ AIMAG thành công về mặt thành tích, bởi đã vượt số HCV dự kiến trước khi lên đường. Nhiều VĐV chủ lực vừa từ SEA Games trở về, phải tiếp tục bước vào thi đấu ở đại hội này. Tất cả đều đã rất nỗ lực và cố gắng để đạt thành tích cao nhất có thể. Bởi vậy, thành tích đạt được tới lúc này là rất đáng ghi nhận. 

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn (ảnh Bảo Lâm)

Việc cạnh tranh huy chương ở một đại hội cấp châu lục như thế này là không hề dễ dàng. Ví như HCV của Quang Liêm ở môn cờ vua, vô cùng gay cấn suốt 3 ngày và phải tới phút chót mới chắc chắn. Ngoài ra, không chỉ những HCV mà một số nội dung ở các môn Olympic, dù chỉ là HCB hay HCĐ thôi song vẫn rất đáng khen ngợi. Các VĐV của chúng ta đã phải vượt nhiều khó khăn, trong đó có điều kiện di chuyển dài và thời gian chuẩn bị gấp gáp. Đây cũng là điều mà chúng ta sẽ phải rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ sau.

- Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Việt Nam đứng trên khá nhiều cường quốc thể thao châu Á, trong khi chủ nhà Turkmenistan vốn không mạnh lại đang đứng đầu với 79 HCV, gần gấp 4 lần đoàn xếp sau là Trung Quốc (23 HCV). Kết quả này có phải bất thường, thưa ông?

Thực tế một số cường quốc thể thao ở châu Á không cử lực lượng mạnh nhất tham dự, như Nhật Bản vốn nước rất mạnh nhưng thậm chí hiện còn chưa giành HCV nào. Hay như Hàn Quốc hay Trung Quốc cũng chỉ cử lực lượng VĐV trẻ ở đa số môn, nội dung. Bởi vậy, nhiều nội dung chúng ta thi đấu có HCV, nhưng lại không đánh giá được thực chất thành tích khi không phải gặp những đối thủ mạnh nhất. 

Đại hội năm nay, chủ nhà Turkmenistan đưa vào quá nhiều những môn võ, vật vốn là thế mạnh của các quốc gia vùng Trung Á, số lượng huy chương rất nhiều, dẫn tới sự thiên lệch, mất cân bằng. Ở Đông Nam Á, chỉ có Thái Lan và Việt Nam trong nhóm 10 đoàn dẫn đầu, còn Malaysia, Singapore hay Indonesia đều không đạt thành tích cao.

Đạt mức tổng cử khiêm tốn 282 kg song Thạch Kim Tuấn vẫn dễ dàng giành HCV vì các cường quốc thể thao châu Á không cử VĐV mạnh dự đại hội này

- Theo ông thể thao Việt Nam có nên tính toán lại định hướng tham dự AIMAG các kỳ sau theo hướng cử các VĐV trẻ, thay vì những VĐV xuất sắc nhất?

Luôn có hai mục đích chính khi cử VĐV tham dự đại hội kiểu như này. Một là, cạnh tranh về thành tích, hai là tạo điều kiện cọ xát cho các VĐV. Mục tiêu về thành tích tuy chúng ta đạt được nhưng cũng không đánh giá được đúng thực chất. Nhiều nội dung không có các đối thủ mạnh nên không đạt mục tiêu cọ xát cho các VĐV trong quá trình chuẩn bị ASIAD 2018, SEA Games 2019 hay Olympic 2020. Bởi vậy, rõ ràng cần có những sự tính toán sao cho việc tham dự đại hội lần sau đạt hiệu quả cao nhất về chuyên môn.

Tôi cho rằng, về cơ bản nên ưu tiên cử đối tượng là những VĐV trẻ giỏi nhất ở các môn, đan xen là những VĐV chủ lực ở một số nội dung phù hợp với công tác chuẩn bị cho các đại hội lớn như ASIAD hay Olympic.

Chủ nhà Turkmenistan vốn không mạnh nhưng đã giành HCV gấp gần 4 lần cường quốc thể thao là Trung Quốc, trong khi Nhật Bản thậm chí chưa có HCV nào vì thờ ơ với AIMAG

- AIMAG 2017 là bước đệm chuẩn bị cho ASIAD 2018 tại Indonesia. Thể thao Việt Nam sẽ có định hướng gì tiếp theo, thưa ông?

Công tác chuẩn bị cho ASIAD đã được ngành thể thao tiến hành ngay sau SEA Games 29. Thời gian còn lại không đến 1 năm nữa, nên chúng ta không được phép chậm trễ. Tất cả các bộ môn, Liên đoàn đều đã lên kế hoạch chuẩn bị. Một mặt, ngành TDTT đã tiến hành rà soát lại toàn bộ danh sách các VĐV trong diện đầu tư trọng điểm, tổng cộng gần 100 VĐV. Một số đội tuyển, VĐV sẽ được cử đi tập huấn nước ngoài sớm để đạt hiệu quả cao nhất về chuyên môn. Không những thế, chúng ta còn phải chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án ứng phó sớm.

Thể thao Việt Nam sẽ phấn đấu giành một vài tấm HCV tại ASIAD tới, nhưng thử thách đặt ra là sẽ rất khó khăn đòi hỏi chúng ta phải có sự chuẩn bị tốt nhất và sớm nhất.

- Xin cảm ơn ông!

AIMAG 2017 diễn ra tại Turkmenistan từ ngày 16 tới 27-9, thu hút 45 quốc gia châu Á và 17 đoàn từ châu Đại Dương tham dự, tranh 339 bộ huy chương. Kết thúc ngày thi đấu 24-9, đoàn Việt Nam đã giành 9 HCV, 7 HCB, 16 HCĐ, tạm xếp thứ 8 trên tổng số 36 đoàn đã giành huy chương. Hôm nay (25-9), đoàn thi đấu các nội dung cuối cùng của môn bơi, với mũi nhọn là Nguyễn Thị Ánh Viên ở 100m hỗn hợp nữ.