Thầy trò Park Hang-seo đối phó đội hình cao to của Uzbekistan ra sao?

ANTD.VN - 16h chiều 13-12, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán đối thủ đến từ Trung Á, U23 Uzbekistan vốn nổi bật với đội hình cao to và khả năng chơi bóng bổng rất tốt.

Chiến thắng đậm đà 4-0 trước U23 Myanmar ngày ra quân chưa giúp HLV Park Hang-seo có sự yên tâm tuyệt đối, khi nhiều ý kiến chuyên gia lẫn bản thân ông thầy Hàn Quốc thừa nhận, sơ đồ 3-4-3 vận hành chưa chặt chẽ, đặc biệt là để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ chơi với đội hình 3 trung vệ.

U23 Myanmar không phải đối thủ mạnh song cũng đã không dưới 4 lần tận dụng sơ hở hàng thủ U23 Việt Nam để tiếp cận khung thành thủ môn Tiến Dũng. Sẽ rất đáng ngại nếu những khoảng trống đó không được khỏa lấp, khi đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang-seo được đánh giá ở đẳng cấp cao hơn.

HLV Park Hang-seo tích cực lấp khoảng trống hàng thủ và rèn tấn công cho U23 Việt Nam

Cũng bởi ý thức được điều này nên suốt các buổi tập vừa qua, HLV Park đã dành khá nhiều thời gian để uốn nắn các học trò về cách di chuyển theo hệ thống chiến thuật, đồng thời rèn giũa thêm về tấn công và phòng ngự theo sơ đồ 3-4-3 và 4-1-4-1 mà ông thầy người Hàn đang kiên trì theo đuổi.

Do hầu hết các cầu thủ mới làm quen sơ đồ chiến thuật mới nên HLV trưởng Park Hang-seo và các trợ lý tỏ ra rất kiên nhẫn trong việc hướng dẫn học trò chọn vị trí thế nào, di chuyển ra sao trong các pha lên bóng và lùi về phòng ngự. Đặc biệt, HLV Park Hang-seo yêu cầu các vị trí trên sân phải liên tục kết nối thông tin với nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội của mình trong các tình huống xử lý bóng.

Các tuyển thủ được yêu cầu chơi nhanh, liên tục phối hợp di chuyển hoán đổi vị trí và chuyền bóng trong bài đối kháng

Yếu tố tốc độ được đẩy lên cao trong các buổi tập đối kháng và toàn đội được yêu cầu chơi nhanh, liên tục phối hợp di chuyển hoán đổi vị trí và chuyền bóng. Đáng chú ý, các tuyển thủ tích cực tham gia tình huống tấn công bóng bổng và chống bóng bổng, sẵn sàng đối đầu với đối thủ thể hình cao tao là U23 Uzbekistan.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng mài dũa thêm khả năng dứt điểm cầu môn cho các cầu thủ trên hàng công như Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh, Quang Hải… Bóng liên tục được “nhồi” vào và nhiệm vụ của các chân sút là phải di chuyển chọn vị trí nhận bóng và dứt điểm bằng đầu hoặc bằng chân tùy tình huống. Yêu cầu của nhà cầm quân người Hàn Quốc là các tiền đạo và tuyến tiền vệ phải có sự cơ động cũng như phối hợp tốt với nhau cả trong phòng ngự lẫn tổ chức phản công.

16h chiều ngày 13-12, U23 Việt Nam (3 điểm) chỉ cần hòa U23 Uzbekistan (1 điểm) là sẽ đại diện bảng B giành quyền vào chơi trận chung kết giải M-150 Cup với đội nhất bảng A.