Thắng đậm Việt Nam, Thái Lan tiến sát 2 HCV futsal SEA Games 29

ANTD.VN - Sau đội tuyển nữ đến lượt đội tuyển nam futsal Việt Nam để thua kình địch Thái Lan với tỷ số đậm. Theo thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, chiến thắng này giúp đội bóng xứ Chùa Vàng tiến sát tới ngôi vô địch futsal của cả nội dung nam và nữ.

Trong buổi sáng nay (18-8), dù rất cố gắng song tuyển nữ futsal Việt Nam chỉ có thể cầm cự được hiệp 1 trước khi để đối thủ Thái Lan ghi 3 bàn trong hiệp 2. Bàn thắng phút 39 ấn định 1-3 của Nguyễn Thị Huế chỉ mang ý nghĩa an ủi.

Còn vào chiều nay, ở trận đấu vừa kết thúc, đến lượt các cầu thủ nam futsal nhận thất bại trước cùng đối thủ Thái Lan.

Đội bóng xứ Chùa Vàng có bàn mở tỷ số phút 10 từ pha sút phạt cố định của Suphawut. Tám phút sau Osamanmusa nâng tỉ số lên 2-0.

Thắng đậm Việt Nam giúp Thái Lan (áo trắng) rộng cửa vô địch SEA Games (Ảnh TTO)

Khi hiệp 2 bắt đầu được 4 phút, Osamanmusa hoàn tất cú đúp giúp Thái Lan vươn lên dẫn 3-0. Những phút còn lại, Minh Trí rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Việt Nam trước khi tiền đạo Suphawut ấn định 4-1 cho tuyển futsal Thái Lan.

Với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, việc đánh bại đối thủ mạnh nhất là Việt Nam giúp Thái Lan tiến sát tới ngôi vô địch 2 nội dung futsal nam và nữ, dù mới chỉ sau một trận đấu.

Cần phải nói thêm rằng ở môn futsal, Thái Lan và Việt Nam là 2 đội được đánh giá mạnh nhất, vượt trội hơn hẳn các đối thủ còn lại. Có lẽ vì điều này mà chủ nhà Malaysia đã chủ ý sắp đặt lịch thi đấu cho 2 ứng viên vô địch Thái Lan và Việt Nam "tương tàn" ngay trận đầu ra quân, ở cả môn futsal nam và futsal nữ.

Với thất bại này, 2 đội futsal Việt Nam gần như mất quyền tự quyết chức vô địch, bởi ngay cả khi chúng ta thắng tất cả các đối thủ còn lại vẫn phải chờ đợi Thái Lan sảy chân mới có cơ hội được hy vọng.

Tham dự SEA Games 29, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đặt chỉ tiêu giành cả 4 HCV ở môn bóng đá (gồm futsal nam, nữ, bóng đá nam nữ). Trong khi đó, bóng đá Việt Nam đặt chỉ tiêu đội futsal nam và đội bóng đá nam vào chung kết, đội bóng đá nữ vô địch.

Sau khi mất ưu thế ở futsal, bóng đá Việt Nam hy vọng đánh bại Thái Lan trong cuộc đua bóng đá 11 người. Theo lịch, đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan ngày 22-8. Sau đó 2 ngày đến lượt đội tuyển nam quốc gia so tài với Thái Lan tại lượt trận cuối bảng B.