21h hôm nay 28-3, Việt Nam - Afghanistan:

Sự thận trọng của HLV Hữu Thắng

ANTD.VN - Tối nay, ĐT Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch mới, chinh phục tấm vé dự VCK Asian Cup 2019. HLV Hữu Thắng đang tỏ ra thận trọng với mọi đối thủ, từ Afghanistan, Jordan cho tới…Campuchia.

Xuân Trường sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho ĐT Việt Nam -  Ảnh: VŨ VY

Việc giành vé dự VCK Asian Cup 2019 là điều không nằm ngoài khả năng của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ phải trải qua nhiều thách thức, mà cuộc gặp Afghanistan trong trận mở màn vòng bảng của vòng loại cuối cùng vào tối nay, trên sân trung lập tại Tajikistan, sẽ là chướng lại lớn đầu tiên.

Đánh giá về đối thủ này, chiến lược gia xứ Nghệ cho biết: “ĐT Afghanistan là một đội bóng không thể xem thường, đặc biệt là họ đã ký hợp đồng với một HLV từng gặt hái nhiều thành công với các đội tuyển khác nhau, trong đó có đội tham dự cả VCK World Cup. Tôi nghĩ họ là một đối thủ mạnh ở thời điểm hiện tại nhưng chúng tôi cũng có cơ hội riêng của mình”.  

HLV Hữu Thắng có những thận trọng nhất định và rõ ràng điều đó không hề thừa. Nhất là trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao sau khi nhiều trụ cột như Công Vinh, Thành Lương nói lời giã từ. “Hiện tại chúng tôi đang ở trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Chúng tôi mất một số cầu thủ trụ cột vì họ vừa nói lời chia tay với đội tuyển. Chuyến bay dài sang Tajikistan sẽ ảnh hưởng đến thể lực các cầu thủ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực với hết khả năng của mình để có thể giành kết quả thuận lợi nhất”, HLV Hữu Thắng nói.

Theo đánh giá của HLV trưởng ĐT Việt Nam, cơ hội ở bảng đấu được chia đều cho cả Việt Nam, Jordan và Afghanistan. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng không thể xem thường Campuchia, đối thủ còn lại - “Tôi biết Jordan là đội  bóng mạnh nhất bảng. Tuy nhiên ở trận kế tiếp, chúng tôi có lợi thế khi được thi đấu tại sân nhà. Tôi nghĩ cơ hội vẫn đang chia đều cho Việt Nam, Jordan và Afghanistan. Bên cạnh đó, ĐT Campuchia gần đây cũng thể hiện rất nhiều tiến bộ. Chúng ta không thể khẳng định trước điều gì bởi bóng đá vốn chứa đựng nhiều bất ngờ và mọi khả năng đều có thể xảy ra”.

Với việc VCK Asian Cup 2019 mở rộng số đội lên thành 24, cơ hội được góp mặt ở đấu trường cao nhất dành cho cấp đội tuyển quốc gia cũng rộng mở hơn với nhiều đội bóng vốn được đánh giá có trình độ trung bình như Việt Nam. Lúc này, đã có 12 đội giành vé dự VCK là Saudi Arabia, UAE, Australia, Qatar, Trung Quốc, Iran, Nhật Bản, Syria, Thái Lan, Iraq, Hàn Quốc và Uzbekistan.

12 vé còn lại sẽ được xác định sau vòng loại cuối cùng này, khi 24 đội bóng sẽ được chia ra 6 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền đến UAE năm 2019. Cách đây đúng 10 năm, ĐT Việt Nam từng dự VCK Asian Cup 2007 và từng gây sốc khi vào đến tứ kết.