Sợ cầu thủ cảm lạnh, U22 Việt Nam tập trong nhà trước trận gặp Indonesia

ANTD.VN - Lo ngại trời có thể mưa to kèm sấm sét ảnh hưởng tới sức khỏe cầu thủ, HLV Hữu Thắng quyết định hủy buổi tập trên sân cỏ chiều 21-8, trước trận quan trọng gặp U22 Indonesia vào ngày mai.

Thời gian này tại Malaysia thường có mưa to vào buổi chiều. Không ít buổi tập của các đội bóng đá trong đó có U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam phải hủy bỏ, hoặc ảnh hưởng rất nhiều do thời tiết mưa gió. Trong đó, U22 Việt Nam từng ít nhất 2 lần phải hủy tập do trời mưa, kèm sấm sét. 

Theo kế hoạch 15h hôm nay (21-8), Việt Nam sẽ rèn quân tại sân Universiti Malaya. Nhưng khi xe đến đón đi tập, HLV Hữu Thắng quyết định thay đổi cho học trò tập thả lỏng tại khách sạn. 

HLV Hữu Thắng cho học trò tập nhẹ tại khách sạn trước khi đấu Indonesia tối mai

Nguyên nhân do ông thầy 45 tuổi lo sợ trời có thể mưa to, khiến cầu thủ cảm lạnh. Đây là thời điểm toàn đội cần tuyệt đối giữ sức khỏe chuẩn bị cho 2 lượt trận cuối vòng bảng. Đặc biệt là trận gặp U22 Indonesia lúc 19h45 tối mai (22-8).

Nếu thắng trận này, U22 Việt Nam sẽ đoạt tấm vé sớm vào bán kết mà không cần phụ thuộc kết quả trận cuối gặp Thái Lan. HLV Hữu Thắng cho biết: "Indonesia là đối thủ rất mạnh. Trận gặp họ chắc chắn sẽ rất căng và tôi cũng chưa thể nói trước điều gì về tỷ số".

Ở trận đấu tối mai, U22 Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của Xuân Trường và Văn Hậu. Trong khi đó, Indonesia nhiều khả năng sẽ mất trụ cột Evan Dimas vì án treo giò.