Sharapova buộc phải rút khỏi Wimbledon

ANTD.VN - Nữ hoàng quần vợt người Nga, Maria Sharapova đã rút khỏi AEGON Classic ở Birmingham và vòng loại Wimbledon, vì chấn thương rách cơ. 

Tay vợt 30 tuổi, người trở lại quần vợt hồi tháng Tư sau 15 tháng bị cấm thi đấu vì sử dụng chất kích thích meldonium, chưa chơi trận nào kể từ lúc bỏ cuộc tại vòng 2 của Italia mở rộng ở Rome vào ngày 16-5.

Chấn thương buộc Sharapova phải rút khỏi vòng loại Wimbledon

Sharapova nhận được suất đặc cách tham dự giải đấu ở Birmingham vào tuần tới và từng lên lịch thi đấu tại vòng loại Wimbledon ở Roehampton vào cuối tháng 6.

“Ca chụp X-quang gần đây cho thấy tôi bị rách cơ từ lúc đua tranh ở Rome và sẽ không thể tham dự mùa giải trên mặt sân cỏ như kế hoạch trước đó” – Sharapova cho biết.

Thông báo trên được phát đi chỉ vài giờ sau khi Sharapova đăng tải một video cho thấy cô đăng tích cực tập luyện trong phòng gym.

Sự kiện Sharapova rút lui chấm dứt bất cứ cuộc tranh cãi tiềm năng nào cho Ban tổ chức AEGON Classic bởi quyết định trao cho nữ hoàng người Nga suất đặc cách tham dự.

Trước đó, một số tay vợt đã lên tiếng chỉ trích quá trình trở lại của Sharapova, trong đó tài năng trẻ người Canada, Eugenie Bouchard gọi ngôi sao người Nga là “kẻ gian lận”.

Áp lực từ dư luận khiến Ban tổ chức Pháp mở rộng phải hủy bỏ kế hoạch trao cho nữ hoàng quần vợt người Nga một suất đặc cách ở Roland Garros.