Ronaldo và Real Madrid đối mặt với tai họa lớn

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo đang phải đối mặt với án treo giò lên tới 12 trận, với hành vi xô trọng tài ở chiến thắng 3-1 của Real Madrid trước Barcelona trong khuôn khổ lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha rạng sáng 14-8.

Tình huống xấu xí này diễn ra ở phút 82, chỉ 2 phút sau khi Ronaldo vừa nâng tỉ số lên 2-1 trước Barca ngay tại sân Nou Camp, và phải nhận thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng.

Ronaldo bị truất quyền thi đấu vì lỗi ăn vạ

Ronaldo có bóng phản công nhanh, nhưng ngã xuống sân vì sự truy cản của trung vệ Umtiti. Trọng tài bắt chính trận này là Ricardo De Burgos Bengoetxea cho rằng Ronaldo cố tình ăn vạ nên lập tức rút thẻ vàng thứ 2 cho ngôi sao Bồ Đào Nha.

Quá bất bình trước quyết định này, Ronaldo đã có hành vi đẩy sau lưng với trọng tài Ricardo. Trong biên bản trận đấu, vị trọng tài này ghi rõ: "Khi tôi rút thẻ đỏ, Ronaldo đẩy phía sau tôi để biểu thị thái độ phản đối".

Hình ảnh ngôi sao người Bồ Đào Nha đẩy trọng tài không qua được ống kính

Hành động khiếm nhã này đang khiến Ronaldo phải đối mặt với án phạt rất nặng. Theo điều 96 trong quy định của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, người chơi túm hay đẩy trọng tài có thể lĩnh án treo giò từ 4 đến 12 trận, tùy mức độ.

Nếu điều này xảy ra, Real Madrid rõ ràng sẽ gặp tai họa rất lớn bởi Ronaldo, dù chưa đảm bảo 100% thể lực và phong độ, vẫn là chỗ lựa đáng tin cậy của họ khi liên tục chơi hay ngay cả khi chỉ vào sân từ ghế dự bị.