Quang Hải gần như "vô đối" ở nhóm cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á

ANTD.VN - Ngôi sao số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam - Nguyễn Quang Hải vừa được tạp chí FourFourTwo điền tên vào danh sách đề cử cho danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á".

Quang Hải là một trong những cái tên "hot" nhất của đội tuyển U23 Việt Nam sau kỳ tích giành ngôi Á quân ở giải U23 châu Á 2018 vừa qua. Anh đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc trong hơn 1 năm qua, trở thành linh hồn trong lối chơi tấn công của U23 Việt Nam.

Tại giải đấu ở Trung Quốc, Quang Hải đóng góp 5 bàn và chỉ kém Vua phá lưới 1 bàn. Hai trong số những bàn thắng của Quang Hải được bình chọn là đẹp nhất giải.

Quang Hải khó có đối thủ ở cuộc đua Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á

Năm 2016, Quang Hải từng cùng U19 Việt Nam giành hạng Ba tại giải U19 châu Á và lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm vé tham dự VCK U20 Thế giới 2017. Thành công của Quang Hải được tạp chí danh tiếng FourFourTwo (4-4-2) ghi nhận rất sát. 

Anh được FourFourTwo đánh giá cao trong danh sách những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á hiện nay. Ở hạng mục này, Quang Hải sẽ cạnh tranh với Safawi Rasid (Malaysia), Kevin Deeromram (Thái Lan), Jakkit Wechpirom (Thái Lan) và Akhyar Rashid (Malaysia). Đây đều là những cái tên không có gì nổi bật thời gian qua.

Với việc làm rạng danh Đông Nam Á khi cùng U23 Việt Nam vào tới chung kết U23 châu Á, Quang Hải gần như không có đối thủ trong bình chọn của FourFourTwo.

Đinh Thanh Trung lần đầu tiên góp mặt trong đề cử khu vực

Trong khi đó, ở hạng mục "Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á", tiền vệ Đinh Thanh Trung của CLB Quảng Nam cũng góp mặt sau khi giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2017. Trong năm qua, Đinh Thanh Trung đã có 10 bàn thắng cùng nhiều đường kiến tạo, góp công lớn giúp Quang Nam lần đầu tiên vô địch V-League.

Đối thủ của Thanh Trung ở danh hiệu Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á là các ngôi sao nổi tiếng khác của bóng đá khu vực như Teerasil Dangda (Thái Lan), Aung Thu (Myanmar), Chanathip Songkrasin (Thái Lan) và Andritany Ardhiyasa (Indonesia).

Đề cử còn lại của bóng đá Việt Nam nằm ở hạng mục "Đội tuyển hay nhất năm". Theo đó, ĐT Việt Nam sẽ cạnh tranh với ĐT Thái Lan và ĐT Philippines. “Việt Nam đã có tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, nhưng vẫn chưa có được thành quả như mong muốn. Sau khi đứng đầu bảng AFF Cup 2016, họ bị Indonesia loại ở bán kết. Nhưng với mạch bất bại và đoạt vé tới VCK Asian Cup 2019 sớm, họ có cơ hội để tranh huy chương ở giải châu lục”, tờ FourFourTwo nhận định.