Premier League sắp phá kỷ lục chuyển nhượng

ANTD.VN - Người hâm mộ bóng đá Anh đang “phát cuồng” với những dự án đầy tham vọng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè của các CLB tại giải Ngoại hạng.

B. Silva sang Man City là “bom tấn” mở màn mùa chuyển nhượng hè tại Anh

20 đội bóng hàng đầu đảo quốc sương mù đang đứng trước viễn cảnh xô đổ kỷ lục của chính mình, chi tiêu 1,17 tỷ bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, trong đó có 155 triệu bảng trong ngày cuối cùng “điên rồ”. Nguồn tài chính của Premier League ngày càng phình to nhờ hợp đồng bản quyền truyền hình béo bở, với Chelsea thu nhập 153,2 triệu bảng từ gói 5,14 tỷ bảng, trong lúc đội phải xuống hạng như Sunderland cũng nhận được tới 99,9 triệu bảng.

Có rất ít các đội bóng của châu Âu đạt đến mức độ giàu có như vậy, vì thế Premier League, một lần nữa là điểm đến đáng mơ ước của các ngôi sao trên thế giới. Man City khởi động cho mùa hè “đỏ lửa”, chi 43 triệu bảng cho tiền vệ Bernardo Silva của Monaco và 34,9 triệu bảng cho Ederson của Benfica, kỷ lục thế giới với một thủ môn. Liverpool cũng sắp sửa phá kỷ lục của chính mình bằng con số 35 triệu bảng trả cho AS Roma để tuyển mộ Mohamed Salah.

Những thông tin trên xuất hiện trước lúc đội bóng bạo chi nhất, M.U, gia nhập thị trường chuyển nhượng. Ở mùa hè đầu tiên của HLV Jose Mourinho tại Old Trafford, Quỷ đỏ đã đầu tư 145 triệu bảng cho các ngôi sao mới, trong đó có chữ ký kỷ lục thế giới với Paul Pogba. Bất chấp Bale và Griezmann giữ khoảng cách trước viễn cảnh chuyển đến Old Trafford, một cầu thủ khác của Real Madrid, Alvaro Morata đang được liên hệ tới “Nhà hát của những giấc mơ”. 

Arsenal cũng mong muốn chi tiêu mạnh tay sau mùa giải thất vọng khiến họ lỗi hẹn với Champions League. Theo truyền thông Anh, The Gunners đã đề nghị trả 87 triệu bảng cho tài năng trẻ người Pháp, Kylian Mbappe. Đó là còn chưa kể đương kim vô địch Chelsea cũng sẵn sàng nâng cấp đội hình với 6 ngôi sao mới trong danh sách của HLV Conte. Ngay cả một đội mới lên hạng là Newcastle cũng sẵn sàng chi tiêu 15 triệu bảng cho một hậu vệ như Kieran Gibbs, thì giải Ngoại hạng Anh hoàn toàn có lý do để tự phá kỷ lục của chính mình.