Phẫu thuật thành công, Tuấn Anh quyết "trả nợ" người hâm mộ

ANTD.VN - Không thể đóng góp cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016 như mong muốn vì chấn thương, tiền vệ hào hoa Nguyễn Tuấn Anh quyết biến năm 2017 thành năm “trả nợ” cho người hâm mộ.

Ở thời điểm được triệu tập từ Nhật Bản trở về để cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016, Tuấn Anh vô cùng háo hức. Tiền vệ của Yokohama FC nói rằng, đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm với cá nhân anh và anh sẽ làm tất cả để biến giấc mơ cống hiến giúp ĐT Việt Nam gặt hái vinh quang trở thành hiện thực. Nhưng đời không như là mơ. Chấn thương đầu gối của Tuấn Anh lại tái phát vào đúng thời điểm quan trọng nhất. Dù HLV Hữu Thắng đã chiếu cố đưa anh vào danh sách rút gọn sang Myanmar, nhưng vào phút chót, tiền vệ quê gốc Thái Bình vẫn phải nói lời chia tay với các đồng đội. 

Và sau đó, như đã biết, ĐT Việt Nam gặp nhiều vấn đề về lực lượng cũng như lối chơi và phải dừng chân ở bán kết trước Indonesia. Tất nhiên, sự thiếu vắng Tuấn Anh không phải là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại, nhưng rõ ràng, nếu có tiền vệ hào hoa này ở giữa, cơ hội chiến thắng của ĐT Việt Nam sẽ cao hơn rất nhiều.

Trong thời gian ngồi xem các đồng đội thi đấu qua TV, Tuấn Anh được CLB chủ quản là Yokohama FC đặt vé máy bay để trở lại Nhật chữa trị chấn thương. Tuy nhiên, bầu Đức không an tâm và đã quyết định gửi anh sang Singapore để khám và phẫu thuật chữa trị dứt điểm. Thông tin mới nhất được bác sĩ Đồng Xuân Lâm của HAGL báo về, ca phẫu thuật đã thành công. Tuấn Anh đã được các bác sĩ ưu tú nhất tại bệnh viện Gleneagles thực hiện ca mổ theo phương pháp nội soi tiên tiến. 

Thời gian để bình phục với cầu thủ này cũng sẽ nhanh hơn, dự kiến khoảng từ 2-3 tháng thay vì 5-6 tháng như phương pháp mổ truyền thống. Tuấn Anh sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện Gleneagles khoảng 1 tuần để hồi phục hậu phẫu, sau đó sẽ về nước bắt đầu quá trình trở lại sân cỏ. “Tôi cảm thấy mọi thứ đã khá hơn rất nhiều. Hơn lúc nào hết, tôi muốn được trở lại sân cỏ càng sớm càng tốt”, Tuấn Anh nói.

Có thể hiểu khát khao trở lại của Tuấn Anh mãnh liệt thế nào. Không chỉ lỡ AFF Cup vừa qua mà ở kỳ SEA Games 28 năm ngoái tại Singapore, tiền vệ này cũng lỡ hẹn do chấn thương. Thế nên, SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8-2017 ở Malaysia sẽ là cột mốc mà Tuấn Anh muốn được chạm tới hơn tất cả, không chỉ bởi sự tủi thân do phải làm kẻ ngoài cuộc ở những sân chơi lớn suốt 2 năm qua, mà SEA Games tới cũng sẽ là lần cuối cùng mà Tuấn Anh được góp mặt. 

Dù mới ở tuổi 21, nhưng Tuấn Anh cùng Xuân Trường đã là trụ cột ở ĐTQG dưới thời HLV Hữu Thắng. Sự mượt mà trong lối chơi và khả năng sáng tạo vô hạn chính là yếu tố khiến Tuấn Anh được đánh giá rất cao. Chỉ có điều, tiền sử chấn thương của anh khiến người ta ví anh như Robben, Gundogan… những cầu thủ tài năng nhưng lại có “đôi chân pha lê”. Sau AFF Cup, nỗi lo của bầu Đức là Tuấn Anh có thể lỡ SEA Games 29. Đây cũng là giải đấu mà bầu Đức đặt niềm tin rất lớn là lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… Họ chính là những hạt nhân quan trọng để HLV Hữu Thắng mang đi chinh phục giấc mơ Vàng và rõ ràng sự vắng mặt của bất cứ ai cũng sẽ là điều vô cùng đáng tiếc.