"Mưa tiền thưởng" chờ Hoàng Xuân Vinh cùng đồng đội tại SEA Games 29

ANTD.VN - Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cùng các doanh nghiệp đã tài trợ, treo thưởng số tiền hơn 500 triệu đồng giúp Hoàng Xuân Vinh và đồng đội có thêm động lực thi đấu giành thành tích cao nhất tại SEA Games 29.

Sáng nay 15-8, tại Hà Nội, Tổng cục TDTT cùng Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tổ chức Lễ phát động giải thưởng đồng hành cùng đội tuyển Bắn súng Việt Nam tham dự SEA Games 29. Tại đây, các xạ thủ Việt Nam nhận được số tiền động viên là 300 triệu đồng từ 6 nhà tài trợ.

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, cho biết sẽ treo thưởng 300 triệu đồng cho toàn đội nếu giành ngôi nhất toàn đoàn, 100 triệu đồng nếu giành ngôi nhì toàn đoàn. Ngoài ra các VĐV đoạt HCV nhận thưởng 30 triệu đồng và nhân đôi số tiền này nếu VĐV giành các HCV tiếp theo. Riêng các VĐV lần đầu đoạt HCV SEA Games ngoài 30 triệu đồng còn nhận thêm thưởng "nóng".

Các thành viên bắn súng Việt Nam thể hiện quyết tâm trước giờ tranh tài SEA Games 29

"Các VĐV không nên tạo áp lực thành tích quá lớn cho mình tại SEA Games. Hãy thi đấu hết khả năng, đạt thành tích cao nhất và hướng tới sân chơi cao hơn là ASIAD 2018", ông Đỗ Văn Bình chia sẻ, đồng thời cho biết sau SEA Games liên đoàn sẽ tổ chức lễ trao thưởng và nếu toàn đội đạt kết quả tốt, chắc chắn sẽ có thêm nhiều nhà tài trợ cùng tham gia tặng thưởng.

Như vậy tính sơ sơ, các xạ thủ sẽ nhận ít nhất 95 triệu đồng (30 triệu đồng tiền thưởng của liên đoàn, 10 triệu đồng thưởng nóng của đoàn Việt Nam, 45 triệu đồng tiền thưởng theo quy định Nhà nước) cho 1 HCV giành được tại SEA Games, chưa kể các khoản thưởng bằng hiện vật, tiền thưởng tập thể chia đều các thành viên.

Hai xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh (phía sau) và Trần Quốc Cường là niềm hy vọng của bắn súng Việt Nam tại SEA Games tới

Tổng thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam kiêm HLV trưởng đội tuyển - bà Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: "Sự chung tay, góp sức của các nhà tài trợ sẽ giúp cho bắn súng Việt Nam có thêm động lực để thi đấu tốt hơn tại SEA Games này và xa hơn nữa là các đấu trường lớn hơn trong tương lai", bà Nhung nói.

Theo kế hoạch, ngày mai 16-8, đội tuyển bắn súng Việt Nam với 18 VĐV, 4 HLV, 1 chuyên gia sẽ lên đường sang Malaysia tranh tài, với chỉ tiêu giành 3 HCV trên tổng số 13 nội dung thi đấu. Quán quân Olympic Hoàng Xuân Vinh sẽ là cái tên được kỳ vọng giành trọn 2 HCV ở 2 nội dung đăng ký thi đấu là 10m súng ngắn bắn hơi và 50 súng ngắn bắn chậm.