M.U giàu có hơn Real Madrid

ANTD.VN - Dù trải qua một mùa giải không thực sự thành công, chỉ giành vé dự Champions League mùa tới qua “cửa dưới” là vô địch giải hạng hai ở châu Âu - Europa League, nhưng M.U vẫn thực sự là một gã khổng lồ về mặt tài chính và thương hiệu.

M.U có tổng tài sản khoảng 3,69 tỷ USD

Quỷ đỏ thậm chí còn vượt trên cả đội bóng Hoàng gia Real Madrid, CLB vừa lần đầu tiên hóa giải lời nguyền để vô địch Champions League 2 năm liên tiếp. Cụ thể, theo xếp hạng của tạp chí danh tiếng Forbes, M.U xếp thứ nhất trong những CLB bóng đá giàu có nhất thế giới, với tổng tài sản khoảng 3,69 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. 

Đây là lần đầu tiên, M.U trở lại vị trí này sau 5 năm. Giai đoạn 2012-2016, giá trị của Quỷ đỏ sụt giảm là do những sa sút về chuyên môn và thương hiệu, chủ yếu đến từ việc Sir Alex Ferguson giải nghệ và sau đó là chuỗi thành tích bết bát khi David Moyes và Louis Van Gaal nắm quyền.

Hiện tại, với Mourinho, M.U chơi không thành công ở đấu trường trong nước, nhưng vớt vát lại được bằng chiếc cúp Europa League, nên đã lập tức trở lại vị thế của mình. M.U lúc này vẫn đang nắm giữ kỷ lục thế giới về chuyển nhượng, với trường hợp của Paul Pogba (130 triệu USD).

Trong khi đó, Real Madrid mặc dù bảo vệ thành công Champions League, nhưng chỉ xếp thứ ba trong danh sách những CLB hùng mạnh nhất về tài chính, với tổng tài sản ước tính 3,58 tỷ USD. Xếp trên Real ở vị trí thứ hai, là đại kình địch Barca (3,64 tỷ USD). Trong top 5 đội bóng giàu nhất còn có  Bayern (thứ tư với 2,71 tỷ USD) và Man City với 2,08 tỷ USD.

Ở các vị trí từ 6 đến 10, nước Anh chiếm tới 4 CLB là Arsenal (1,93 tỷ USD), Chelsea (1,85 tỷ USD), Liverpool (1,49 tỷ USD) và Tottenham (1,06 tỷ USD). Điều đó cho thấy gói bản quyền truyền hình mới được chia sẻ có ý nghĩa quan trọng như thế nào với các đại gia của xứ sở sương mù. Đội bóng Italia duy nhất lọt vào danh sách 10 CLB giàu nhất thế giới là á quân Champions League - Juventus, với vị trí thứ chín và tổng tài sản là 1,26 tỷ USD.