Mèo tiên tri, muỗng gỗ cổ vũ... khuấy động World Cup 2018

ANTD.VN - Muỗng gỗ được chọn làm nhạc cụ cổ vũ chính thức, mèo tiên tri Achilles chọn Nga thắng trận khai mạc, cổ động viên đạp xe 5.000km cổ vũ... là những thông tin bên lề thú vị của World Cup 2018 trước giờ khai màn.

Mèo tiên tri Achilles chọn Nga thắng trận khai mạc

Mèo tiên tri, muỗng gỗ cổ vũ... khuấy động World Cup 2018 ảnh 1

Nhiều tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ở St Peterburg (Nga) đã bắt đầu đi tìm “nhà tiên tri World Cup 2018” như kiểu bạch tuộc Paul trứ danh hồi World Cup 2010 dự đoán đúng Tây Nha Nha vô địch.

Trước sự chứng kiến của đông đảo báo chí, chú mèo đực có tên Achilles được chọn để dự đoán trận khai mạc giữa Nga và Ả Rập Xê Út (22h ngày 14-6). Kết quả chú mèo trắng dễ thương này đã chọn chiến thắng thuộc về chủ nhà.

Muỗng gỗ là dụng cụ cổ vũ chính thức

Mèo tiên tri, muỗng gỗ cổ vũ... khuấy động World Cup 2018 ảnh 2

Tám năm sau khi người Nam Phi ghi dấu ấn với tiếng kèn vuvuzela inh tai tại World Cup 2010, chủ nhà Nga hy vọng người hâm mộ bóng đá sẽ nhanh chóng làm quen với kiểu cổ vũ, ăn mừng bằng cách gõ lozhkas - dạng muỗng gỗ - để tạo nên những nhịp điệu rộn rã, lôi cuốn nhưng đỡ inh tai hơn kèn vuvuzela.

Nhà thiết kế Rustam Nugmanov đã nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Nga để sản xuất dòng nhạc cụ màu sắc mang tên “Những chiếc muỗng chiến thắng” và được công nhận là nhạc cụ cổ vũ chính thức của World Cup 2018.

Đạp xe 5.000km tới Nga xem World Cup

Mèo tiên tri, muỗng gỗ cổ vũ... khuấy động World Cup 2018 ảnh 3

Anh Mohamad Nufal, 24 tuổi đã xuất phát từ quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo (Ai Cập) vượt 5.000 km đến Moscow (Nga) với 65 ngày đường để cổ vũ đội nhà. Sau 28 năm, đội tuyển Ai Cập mới góp mặt trở lại World Cup.

Không kém phần đặc biệt, ông Hubert Wirth, 70 tuổi, chọn cách lái chiếc máy kéo đời 1920, từ Đức sang Nga dài hơn 2.300km tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với tốc độ khoảng 30km/h, hiện ông Hubert Wirth đang ở cuối chặng hành trình.

Vé "chợ đen" tăng chóng mặt

Mèo tiên tri, muỗng gỗ cổ vũ... khuấy động World Cup 2018 ảnh 4

Sau khi phát hành 2,4 triệu vé, mới đây FIFA đã mở bán thêm 120.000 vé và chỉ sau vài giờ đã lại hết veo. Từ tháng 9-2017 tới nay, ban tổ chức World Cup 2018 đã mở bán hơn 2,5 triệu vé cho khán giả toàn cầu song vẫn không đáp ứng được nhu cầu ngày một tăng. Đây là cơ hội để vé "chợ đen" hoành hành. Được biết, vé mệnh giá gốc từ 80-150 USD đã được đẩy lên tới 700-1.000 USD và dự báo còn tăng trong những ngày tới.

Để hạn chế tình trạng này, chủ nhà Nga quy định mỗi người chỉ được mua tối đa 4 vé, trong đó 1 vé đứng tên "chính chủ" người mua. Nếu không còn nhu cầu xem, người mua chỉ có thể nhượng lại tối đa 3 vé còn lại. Việc này giảm thiểu tình trạng dân phe có thể "ôm" nhiều vé.

Tiền thưởng World Cup cao kỷ lục

400 triệu USD là tổng số tiền thưởng FIFA dành tặng các đội bóng có thành tích tại World Cup 2018 và được ghi nhận là số tiền thưởng kỷ lục ở giải đấu này.

Cụ thể, những đội đứng đầu và nhì ở mỗi bảng đấu sẽ bỏ túi 8 triệu USD. Sau vòng đấu loại 1/8, tám đội bị loại sẽ ra về với 12 triệu USD tiền thưởng. Các đội thua ở tứ kết về với tổng số tiền thưởng 16 triệu USD. Hai đội thua ở bán kết sẽ vào tranh hạng Ba, đội thắng nhận 24 triệu USD, đội thua (hạng tư) nhận 22 triệu USD. Tại chung kết, đội thua nhận 28 triệu USD, đội vô địch được thưởng 38 triệu USD.