Mải thức đêm xem World Cup, Công Phượng, Xuân Trường xuống sức rõ rệt

ANTD.VN - HLV của HAGL Dương Minh Minh cho rằng việc V-League diễn ra song song với World Cup 2018 là một cản trở với đội bóng của ông, khi nhiều trụ cột không đảm bảo được thể lực tốt nhất vì mải thức khuya xem các trận đấu hấp dẫn.

Hôm qua, HAGL đã chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng ngược nhọc nhằn trước Sài Gòn FC ở Pleiku. Ngay phút thứ 3, hàng thủ đội chủ nhà đã chệch choạc để Quốc Phương mở tỉ số.

Công Phượng và các đồng đội HAGL xuống sức vì xem World Cup 2018 (Ảnh: VPF)

Rất may là sau đó, Công Phượng, Minh Vương và Xuân Trường lần lượt tỏa sáng trong những nỗ lực vùng lên, để mang về chiến thắng 3-2 cùng 3 điểm đầu tiên, sau chuỗi 4 trận của HAGL tại V-League.

Sau trận, HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Chúng tôi đã có những nỗ lực lớn và được đền đáp xứng đáng. Ba trận thua liên tiếp không làm các cầu thủ của tôi đánh mất sự tự tin, mà ngược lại, toàn đội còn vào sân với quyết tâm cao nhất để chấm dứt chuỗi trận ấy. Nhiều trụ cột của tôi có dấu hiệu sa sút thể lực, và chúng tôi sẽ phải cải thiện điều này để có kết quả khả quan hơn trong những trận tới".

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến việc sa sút thể lực của các trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, ông Minh nói: "V-League diễn ra trong dịp World Cup 2018 nên việc cầu thủ xuống sức cũng là điều dễ hiểu. Chúng tôi không thể cấm họ theo dõi những trận đấu chất lượng và đáng xem vào khung giờ muộn được".

Sau vòng 15 này, HAGL có 20 điểm và tạm vươn lên thứ 7 trên BXH, kém đội đầu bảng Hà Nội FC 15 điểm và đá nhiều hơn một trận. Đối thủ ở vòng tiếp theo của đội bóng phố Núi sẽ là đội nhì bảng Than Quảng Ninh.