Lukaku và Hazard thăng hoa, Bỉ phô diễn sức mạnh khủng khiếp

ANTD.VN - Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất kể từ đầu World Cup 2018 đến nay giữa Bỉ và Tunisia đã kết thúc với tỉ số 5-2 cho Lukaku, Hazard và các đồng đội. 

Không như ở trận gặp Panama, đội tuyển Bỉ khởi đầu vô cùng suôn sẻ ngay từ những phút đầu tiên khi gặp Tunisia. Ngay ở phút thứ 6, Eden Hazard đã đưa Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước với bàn thắng trên chấm 11m, sau khi chính anh bị đối phương phạm lỗi trong vòng cấm.

Hazard trong tình huống mở điểm cho ĐT Bỉ trên chấm 11m

Tunisia khởi đầu chệch choạc hệt như trận gặp ĐT Anh, và dường như đã nghiên cứu rất kỹ điều này, các học trò của HLV Roberto Martinez tiếp tục gây sức ép nghẹt thở lên khung thành đội bóng Bắc Phi.

Chỉ mất đúng 10 phút sau đó, Bỉ đã nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Mertens sau khi cướp bóng ở giữa sân đã chọc khe để Lukaku băng xuống bình tĩnh dứt điểm bằng chân trái sở trường, 2-0 cho ĐT Bỉ.

Một trận đấu thăng hoa của cặp Lukaku - Hazard

Mọi thứ đến quá dễ dàng khiến cho đội bóng áo vàng dường như hơi chủ quan. Và trong một khoảnh khắc hiếm hoi của Tunisia, Bronn đã đánh đầu chính xác rút ngắn cách biệt còn 1-2 ở phút 18. Nhưng đó lại là tất cả những gì mà đội bóng áo đỏ làm được.

Với sự vượt trội về mọi mặt, Bỉ tiếp tục phô trương sức mạnh với các bàn thắng ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 của Lukaku và Hazard, để dẫn trước 4-1 quá ấn tượng.

Với cá nhân Lukaku, anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn bằng đầu, chân phải và chân trái tại World Cup 2018. Trung phong của M.U cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup lẫn EURO trong lịch sử bóng đá Bỉ với 7 bàn.

ĐT Bỉ đang khiến người hâm mộ của họ ngất ngây

Ở những phút cuối, tiền đạo vào sân thay người Batshuayi nâng tỉ số lên 5-1, trước khi Khazri ghi thêm một bàn cho Tunisia, ấn định kết quả 5-2 nghiêng về Bỉ cho cuộc đọ sức có nhiều bàn thắng nhất kể từ đầu World Cup 2018.

Với chiến thắng này, Bỉ đang là đội trong nhóm ứng cử viên vô địch có khởi đầu tốt nhất ở Mundial năm nay, với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +6, ghi 8 bàn và để thủng lưới 2. Trong trận đấu cuối cùng của bảng G, Bỉ sẽ gặp Anh vào 1h00 ngày 29-6.