Làn sóng cổ động viên "quét sạch" tour đến Sân vận động Thường Châu, Trung Quốc

ANTD.VN - Làn sóng cổ động viên Việt Nam đang “quét sạch” các tour đến Sân vận động Thường Châu, Trung Quốc để tận mắt chứng kiến trận chung kết lịch sử giữa đội tuyển U23 Việt Nam với đội tuyển U23 Uzbekistan. 

Làn sóng cổ động viên "quét sạch" tour đến Sân vận động Thường Châu, Trung Quốc ảnh 1Người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ vô địch AFC Cup

Nhân viên lữ hành làm việc 24/24h

Chia sẻ với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc HanoiRedtours cho biết, doanh nghiệp vừa thuê thêm được 2 chuyến bay charter (chuyến bay thuê bao dành riêng cho du khách của một hãng lữ hành) của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines để có thể phục vụ thêm khoảng 350 du khách.

Chuyến bay charter bay thẳng từ Hà Nội tới Thường Châu, Trung Quốc nơi diễn ra trận chung kết “nảy lửa” giữa đội tuyển U23 Việt Nam với đội tuyển U23 Uzbekistan sẽ khởi hành trong sáng sớm 27-1-2018 và trở về Hà Nội ngay trong tối muộn cùng ngày khi trận đấu kết thúc. Hiện tại, giá tour này đang ở mức 24.900.000 đồng (đã bao gồm phí visa và vé xem bóng đá).

“Là người Việt Nam, tôi vô cùng xúc động khi đội tuyển U23 nước nhà đã vào đến chung kết AFC Cup 2018, tôi cũng như bao cổ động viên khác, mong được đứng trên sân vận động, thăng hoa cổ vũ đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi” - ông Nguyễn Công Hoan hào hứng nói - “Nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân tài trợ, đã tặng “thưởng nóng” đội tuyển bằng tiền, hiện vật, tôi cũng muốn đóng góp “sức người” trong việc kết nối, xây dựng tour tuyến tốt nhất cho người hâm mộ”.

Được biết, nhân viên của hãng lữ hành này đã làm việc liên tục 24/24h ngay sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước đội tuyển U23 Qatar. Lượng khách bỗng ào ào đăng ký tour cổ vũ đội tuyển Việt Nam cả trên hệ thống online và tới đặt tour trực tiếp. Vì thời gian gấp gáp, các du khách này đều phải hoàn thiện hồ sơ ngay trong đêm 24-1 hoặc sáng sớm 25-1 để đơn vị lữ hành kịp làm visa.

Phục vụ hàng triệu cổ động viên Việt Nam sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, Hãng hàng không Vietnam Airlines đã công bố kế hoạch tăng 2 chuyến bay trong ngày 27-1 từ Hà Nội và TP.HCM đến/đi từ thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc sau khi hoàn tất thủ tục xin phép nhà chức trách hàng không.

Hãng lữ hành Vietravel Hà Nội cũng nhanh chóng thiết kế chương trình tour Thượng Hải - Thường Châu cho cổ động viên Hà Nội xem trận đấu kỳ diệu đáng mong chờ này, tour khởi hành ngày 26-1, giá 20.990.000 đồng (giá tour chưa bao gồm phí visa, nhưng đã bao gồm vé xem bóng đá trận chung kết). Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công ty TransViet Travel cho biết tới thời điểm này hãng đã nhận được hơn 200 khách khởi hành từ Hà Nội và TP.HCM. Lượng khách hỏi tour còn rất lớn nhưng đã “cháy” dịch vụ từ 11h sáng 24-1.

Làn sóng cổ động viên "quét sạch" tour đến Sân vận động Thường Châu, Trung Quốc ảnh 2Nhu cầu đặt tour đến thành phố Thường Châu cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết AFC Cup ngày một tăng

Tour du lịch cổ vũ bóng đá “được mùa”

Hãng loạt các hãng lữ hành chào bán tour, song người tiêu dùng “tranh đua” để “nắm” được tour từ những hãng lữ hành uy tín sớm nhất. Nhìn chung, các tour gói gọn trong ngày 27-1 (thứ bảy) được đông đảo người hâm mộ ưa chuộng, bởi đó là ngày các cán bộ, nhân viên được nghỉ, hoặc dù không được nghỉ thì tour ngắn khiến những người bận rộn dễ dàng thu xếp thời gian, công việc để đi xem bóng đá. Giá vé máy bay, giá tour ngày càng tăng lên do nhu cầu của người dân tăng. Thậm chí có những cổ động viên quá yêu bóng đá đã nài nỉ, thậm chí khóc... đòi các hãng lữ hành mở thêm tour đi cổ vũ.

Nhiều hãng lữ hành đã “bắt tay” phối hợp với nhau “gom” vé mở tour cùng với Vietnam Airlines bay thẳng tới thành phố Thường Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, bà Phan Mỹ Linh, chuyên viên điều hành tour Công ty PYS Travel cho biết, tour 3 ngày từ Hà Nội - Thường Châu giá 18.500.000 đồng mà công ty cung cấp đã “chốt sổ” vì kín chỗ. Bên cạnh tour đường hàng không, Hãng lữ hành Hanoitourist, Viet Dreamland Travel đều tổ chức tour đường bộ Hà Nội - Nam Ninh, tiếp đó bay nội địa máy bay Trung Quốc đến Nam Kinh, rồi đi ô tô về Thường Châu với giá “mềm” hơn một chút nên đã “cháy” tour.

Nếu may mắn, thời điểm này du khách vẫn có thể tìm được một doanh nghiệp “ôm” vé máy bay, vẫn còn tour bay vòng. Ví như người hâm mộ có thể đăng ký tour Hà Nội - Thượng Hải - Bangkok/Kuala Lumpur/Singapore - Hà Nội, transit 72 tiếng. Bằng cách này, người hâm mộ sẽ bay thẳng sang Thượng Hải, ở đó 3 ngày không cần visa, thời gian này có thể  tới Thường Châu xem bóng đá, sau đó bay qua Thái Lan, Malaysia hoặc Singapore du lịch tiếp rồi mới trở lại Hà Nội. Ngoài thông qua các công ty lữ hành, người hâm mộ có thể tự túc đi Trung Quốc. Trước tiên người hâm mộ cần xin visa tại Đại sứ quán Trung Quốc. Tuy nhiên, người hâm mộ hiện vô cùng lo lắng bởi dù có xin được visa cũng khan hiếm vé máy bay.

Hầu hết, các doanh nghiệp lữ hành đều vui mừng vì tour du lịch cổ vũ bóng đá “được mùa” ngoài sức tưởng tượng. Chưa bao giờ người Việt lại “săn” tour với một niềm hứng khởi, tốc độ “chóng mặt” đến vậy. Không chỉ với niềm vui vì tour tăng thêm nguồn thu, các hãng lữ hành còn vui vì tinh thần dân tộc, tình cảm của người hâm mộ dành cho đội tuyển U23 Việt Nam và hy vọng nhiều cổ động viên Việt Nam đến Thường Châu nhất có thể, tiếp sức cho các cầu thủ giành chiến thắng.

“Tour 3 ngày từ Hà Nội - Thường Châu giá 18.500.000 đồng mà công ty cung cấp đã “chốt sổ” vì kín chỗ”.

Bà Phan Mỹ Linh (Chuyên viên điều hành tour Công ty PYS Travel)

“Tới thời điểm này hãng đã nhận được hơn 200 khách khởi hành từ Hà Nội và TP.HCM. Lượng khách hỏi tour còn rất lớn nhưng đã “cháy” dịch vụ từ 11h ngày 24-1”.

Ông Nguyễn Tiến Đạt (Phó Giám đốc Công ty TransViet Travel)

“Doanh nghiệp vừa thuê thêm được 2 chuyến bay 

charter (chuyến bay thuê bao dành riêng cho du khách của một hãng lữ hành) của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines để có thể phục vụ thêm khoảng 350 du khách. Chuyến bay charter bay thẳng từ Hà Nội tới Thường Châu, Trung Quốc sẽ khởi hành trong sáng sớm 27-1-2018 và trở về Hà Nội ngay trong tối muộn cùng ngày khi trận đấu kết thúc”.

Ông Nguyễn Công Hoan (Phó Giám đốc HanoiRedtours)