Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active

Kịch tính ngay từ vòng bảng

ANTD.VN - Những trận đấu đầu tiên của vòng bảng giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội năm thứ 17 đã diễn ra hấp dẫn và cuốn hút, với chất lượng chuyên môn được đánh giá cao hơn so với năm ngoái.

Kịch tính ngay từ vòng bảng ảnh 1THPT Nguyễn Du - Thanh Oai (trái) thắng tưng bừng trong lần đầu dự giải. Ảnh: VŨ VY

Sức mạnh của đội đương kim vô địch

Trước mỗi mùa giải mới, sự chú ý lại đổ dồn về nhà đương kim vô địch bởi người ta muốn xem liệu sức mạnh của đội bóng ấy có bị suy giảm hay không. Năm nay là năm thứ ba liên tiếp, THPT Trần Quốc Tuấn nhận được sự quan tâm đặc biệt này. Sau khi đăng quang ở mùa giải 2014, trong 2 năm liên tiếp sau đó, dù được “chăm sóc” rất kỹ bởi các đối thủ, nhưng đội bóng này vẫn giữ được sức mạnh và sự ổn định, vượt qua tất cả để giành cúp vàng. Cho đến nay, THPT Trần Quốc Tuấn là đội duy nhất từng bảo vệ thành công ngôi vô địch, và cũng lên ngôi 3 mùa liên tiếp.

Mọi thứ năm nay có vẻ như không có gì thay đổi. Đây có lẽ không phải tin vui với những đối thủ muốn cạnh tranh với đội trường Trần Quốc Tuấn. Lối chơi vừa chắc chắn vừa hiệu quả của nhà ĐKVĐ tiếp tục giúp họ tỏa sáng ở trận ra quân mùa giải 2017 vào chiều qua, trước đối thủ THPT Đại Việt.    6-0 là cách mà THPT Trần Quốc Tuấn đánh bại đối thủ (trong đó có cúp đúp của Đức Hải) để “ra oai” với phần còn lại. Đây cũng là chiến thắng đậm nhất trong ngày khai màn của giải. Còn quá sớm để nói về việc tiến sâu của đội bóng này, nhưng với những gì đang thể hiện, các đối thủ khác sẽ phải thận trọng hơn rất nhiều khi đối đầu với THPT Trần Quốc Tuấn.

Những cú sốc

Nếu như nhà ĐKVĐ THPT Trần Quốc Tuấn có chiến thắng hoành tráng, thì 3 đội còn lại trong top 4 đội mạnh nhất mùa năm ngoái lại không được như vậy. Á quân THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã phải rất chật vật để vượt qua THPT Trần Nhân Tông với cách biệt mong manh 1-0. Trong khi đó, hai đội giành HCĐ và giải phong cách lần lượt là THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) và THPT Thạch Bàn đều phải nếm trái đắng. Đội bóng tới từ huyện Thạch Thất bất ngờ để thua tân binh THPT Dương Xá 0-1, còn THPT Thạch Bàn thậm chí còn thua cách biệt 2 bàn trước một “lính mới” khác của giải là THPT Hồng Hà. 

Dù cho lực lượng của các đội đã xáo trộn nhiều sau khi lứa cầu thủ lớp 12 của năm ngoái đã tốt nghiệp, thì với những người yêu mến bóng đá học sinh, đây vẫn là những thất bại gây sốc. Với việc thất thế ở lượt trận ra quân, cả hai đội bóng này sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới có hy vọng chiếm ngôi nhất bảng, hoặc ít nhất là 1 trong 9 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để giành vé đi tiếp.

Kịch tính ngay từ vòng bảng ảnh 3THPT Trần Quốc Tuấn vẫn thể hiện sức mạnh khủng khiếp

Bất ngờ tân binh

Việc có rất nhiều đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại giải được dự báo sẽ mang tới những làn gió mới, và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Trong ngày khai màn, rất nhiều tân binh đã chơi ấn tượng, với lối đá khó lường để tạo ra lợi thế lớn cho mình trong cuộc đua vào vòng loại trực tiếp. Đầu tiên là THPT Nguyễn Du, đội bóng tới từ huyện Thanh Oai. Ngay ngày ra quân, họ đã vượt qua THPT Newton 3-0 để tạm giành ngôi đầu bảng X. Nhìn cách THPT Nguyễn Du thi đấu, nhiều người sẽ liên tưởng đến THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) trong lần đầu tiên tham dự của họ. Nếu giữ được phong độ này, THPT Nguyễn Du có thể sẽ là “ngựa ô” của giải. 3-0 cũng là tỉ số giúp THPT Vân Tảo ra mắt hoàn hảo trước đối thủ THPT Lương Văn Can.

Dù bị ảnh hưởng bởi ngập lụt ở quê nhà Chương Mỹ, nhưng THPT Xuân Mai vẫn có được một chiến thắng khi đánh bại THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa) 1-0. THPT Hồng Thái (Đan Phượng) cũng giành trọn 3 điểm bằng việc đánh bại THPT Khoa học tự nhiên 2-0. Điểm chung trong lối chơi của những đội bóng ở ngoại thành Hà Nội, chính là nền tảng thể lực dồi dào, cộng với tâm lý không có gì để mất. Tất cả đều xác định đến với giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo An ninh Thủ đô để giao lưu và học hỏi, nhưng chính tâm lý thoải mái ấy lại là vũ khí giúp họ trở nên rất khó lường.

Do lịch thi đấu của giải vào ngày thứ tư 25-10 tới trùng với lịch thi nghề của Sở GD-ĐT Hà Nội dành cho các trường THPT, nên Ban tổ chức quyết định đẩy sớm các trận đấu hơn dự kiến. Theo đó, toàn bộ các trận đấu của chiều thứ tư sẽ được chuyển sang chiều nay, thứ hai ngày 23-10. Giờ thi đấu và sân thi đấu vẫn giữ nguyên. Địa điểm diễn ra vẫn là sân vận động Trung tâm TDTT Tây Hồ.